Bí thư Huyện ủy Hương Sơn nói gì khi đề xuất xin 1 tỷ đồng sửa nhà vệ sinh?

(PLVN) - Việc Huyện ủy Hương Sơn (Hà Tĩnh) xin sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh cơ quan với số tiền 1 tiền tỷ đồng khiến dư luận ở Hà Tĩnh gây xôn xao mấy ngày qua.
Bí thư Huyện ủy Hương Sơn nói gì khi đề xuất xin 1 tỷ đồng sửa nhà vệ sinh?

Ngày 29/3, trao đổi với PV Báo PLVN, ông Bùi Nhân Sâm, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: Mới đây Huyện ủy Hương Sơn có tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính Hà Tĩnh về việc xin kinh phí sửa chữa nhà xe, nhà vệ sinh và phòng khách cơ quan huyện ủy. Tổng toàn bộ hạng mục đề xuất với số tiền 3,2 tỷ đồng.

Nhà vệ sinh gần hội trường lớn xuống cấp hư hỏng, Huyện ủy Hương Sơn làm tờ trình xin sửa chữa.
Nhà vệ sinh gần hội trường lớn xuống cấp hư hỏng, Huyện ủy Hương Sơn làm tờ trình xin sửa chữa.  

Cụ thể:  sửa chữa nâng cấp nhà xe công vụ hết 700 triệu đồng, sửa nhà xe của cán bộ công nhân viên cơ quan 600 triệu đồng, tu sửa tường rào 500 triệu đồng, sửa chữa, nâng cấp phòng khách 400 triệu đồng. Đáng chú ý, trong tờ trình này có hạng mục sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh cơ quan lên tới 1 tỷ đồng.

Dãy tường rào gần hội trường Huyện ủy đang xin để xây lại.
Dãy tường rào gần hội trường Huyện ủy đang xin để xây lại. 

“Cơ quan Huyện ủy Hương Sơn có nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là nhà vệ sinh cạnh hội trường lớn,khu vực nhà vệ sinh này đã xây dựng 13 năm đến nay xuống cấp, không đáp ứng phục vụ nhu cầu từ 150 đến 400 người khi tổ chức các cuộc hội nghị của huyện. Vì vậy Huyện ủy mới đề xuất xin sửa chữa”- ông Sâm nói.

Cũng theo ông Sâm: “Do thiếu sót, sơ suất trong văn bản khiến dư luận hiểu nhầm. Vì trước đó khu vệ sinh phục vụ cán bộ tại huyện mới sửa chữa năm 2018. Còn tờ trình xin này là khu vực khác, sửa chữa nhà vệ sinh nằm cạnh hội trường lớn”.

Đọc thêm