Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị tâm thế trước Hội nghị P4G

(PLVN) - Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) Việt Nam 2025 , diễn ra từ ngày 15-17/4/2025, với chủ đề “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm”, do Việt Nam đăng cai tổ chức trong giai đoạn 2021-2026. Ngày 16/4 Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch phát triển Quốc gia Indonesia và làm việc với Đặc phái viên biến đổi khí hậu Italia, Thứ trưởng Bộ Sinh Thái và Môi trường Trung Quốc.

Việt Nam - Indonesia tăng cường hợp tác song phương bền vững

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề nghị hai bên tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và nông sản của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, từ đó hướng tới mục tiêu cân bằng cán cân thương mại. Về an ninh lương thực, Việt Nam mong muốn sớm hoàn tất thủ tục để ký MoU, qua đó góp phần đảm bảo ổn định xuất khẩu gạo từ Việt Nam và an ninh lương thực cho Indonesia.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề xuất hai bên tăng cường tổ chức các diễn đàn xúc tiến thương mại để doanh nghiệp hai nước có cơ hội gặp gỡ, kết nối và ký kết hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thương mại thủy sản đặc biệt với tôm hùm giống, cá ngừ và rong biển vềchống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia Rachmat Pambudy

Về phía Indonesia, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia Rachmat Pambudy bày tỏ cảm ơn phía Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Indonesia đầu tư và hoạt động tại Việt Nam, Bộ trưởng Pambudy mong muốn các quy trình cấp phép, tiếp cận thị trường sẽ tiếp tục được hỗ trợ linh hoạt hơn trong thời gian tới. Tiêu chuẩn của doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng cao, và chúng tôi cũng cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp Việt được cấp phép nhanh chóng, thuận lợi hơn tại Indonesia,” Bộ trưởng Rachmat Pambudy chia sẻ.

Italia cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu khí hậu

Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh Chiến lược Phát triển năng lượng xanh nhằm hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị phía Italia tham gia chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ chính sách giúp nâng cao năng lực đánh giá tác động và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; chia sẻ kinh nghiệm giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường tại các đô thị, các vùng duyên hải ven biển và Đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam thực hiện các cam kết cũng như các sáng kiến toàn cầu về giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào 2050.

Thứ trưởng Lê Công Thành tiếp và làm việc với GS.Francesco Corvaro

Về phí Italia, Đặc phái viên GS.Francesco Corvaro khẳng định, Italia cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị cho Hội nghị biến đổi khí hậu COP30 sắp tới. GS. Francesco Corvaro đánh giá cao những mục tiêu tham vọng của Việt Nam trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Từ góc độ của Italia, GS. Corvaro đang tiếp tục trao đổi với cơ quan Hợp tác phát triển Italia để hiểu hơn về các mục tiêu của Việt Nam, qua đó hỗ trợ Việt Nam thực hiện và cập nhật NDC.

Đồng thời, phía Italia cũng quan tâm tới các dự án về kinh tế tuần hoàn và cách tiếp cận của Việt Nam trong lĩnh vực này, bao gồm “Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp” đã được thử nghiệm thành công tại Đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua. Phía Italia sẵn lòng chia sẻ và hỗ trợ Việt Nam trong các dự án tiếp theo để triển khai kinh tế tuần hoàn.

Việt Nam - Trung Quốc chia sẻ về quản lý chất lượng không khí, bảo vệ môi trường

Theo Thứ trưởng Quách Phương, ô nhiễm không khí và môi trường là vấn đề không thể tránh khỏi trong quá trình công nghiệp hóa đất nước.“Bầu trời xanh là kỳ tích của Bắc Kinh, nhờ hệ thống giám sát ô nhiễm không khí toàn diện”, bà Quách Phương khẳng định và mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Sinh Thái và Môi trường Trung Quốc Quách Phương. (Ảnh Quỳnh Chi).

Việt Nam đang chuyển đổi sản xuất theo hướng phát thải thấp, đồng thời xây dựng nền tảng cho thị trường carbon trong nước, dự kiến vận hành thí điểm đến năm 2028. Với sự đồng hành của các bạn, mong rằng chúng tôi có thể đẩy nhanh quá trình này”, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy kỳ vọng. Trong lĩnh vực thị trường carbon, Việt Nam đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm của Trung Quốc trong tổ chức và vận hành thị trường carbon quốc gia, và mong muốn thiết lập kênh hợp tác chuyên sâu để học hỏi và từng bước triển khai hiệu quả tại Việt Nam.

Việt Nam là một trong 7 thành viên sáng lập, đối tác chính thức của P4G. Đây là lần thứ 4 Hội nghị được tổ chức và là Hội nghị cấp cao đa phương về tăng trưởng xanh đầu tiên mà Việt Nam đăng cai.Hội nghị diễn ra từ ngày 16-17/4 tại Hà Nội thu hút hơn 1.000 đại biểu đến từ 46 quốc gia, tổ chức quốc tế tham dự, trong đó có Thủ tướng Lào, Thủ tướng Ethiopia, Phó Thủ tướng Campuchia và Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc; nhiều Bộ trưởng các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, giới học giả, chuyên gia, doanh nghiệp trên thế giới. Theo đó, Bộ trưởng Bộ NN&MT Việt Nam Đỗ Đức Duy chủ trì"bắt nhịp cách mạng xanh 4.0: Hành trình chuyển đổi hệ thống lương thực cho kỷ nguyên bền vững.

Đọc thêm