Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm 2 cơ sở đào tạo lớn

 Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã đến thăm và chúc mừng các thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11.

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã đến thăm và chúc mừng các thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11.

Tại trường ĐH Luật Hà Nội, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đánh giá cao sự đóng góp vô cùng to lớn của Trường trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực pháp luật suốt 31 năm qua kể từ ngày thành lập. Bộ trưởng cũng cho biết, hiện nay rất nhiều tỉnh, thành trên cả nước mong muốn có sự hiện diện của trường ĐH Luật Hà Nội tại địa phương mình để góp phần giải quyết bài toán đào tạo nhân lực pháp luật tại địa phương đang rất cấp thiết.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường tặng lẵng hoa chúc mừng ĐH Luật Hà Nội
Bộ trưởng Hà Hùng Cường tặng lẵng hoa chúc mừng ĐH Luật Hà Nội

Bước đầu, Bộ Tư pháp sẽ xúc tiến dự án mở trường ĐH Luật tại Cần Thơ và phân viện ĐH Luật Hà Nội tại thành phố Đà Nẵng. Cũng trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của ngành Tư pháp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, hệ thống các trường trung cấp luật đang được khẩn trương hình thành để cung cấp nguồn cán bộ cho tư pháp xã, phường.

Theo dự kiến, đến năm 2015, sẽ có thêm 3 trường trung cấp luật nữa bên cạnh 2 trường đã bắt đầu tuyển sinh là Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột và Trung cấp Luật Vị Thanh – Hậu Giang.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, giảng viên Học viện Tư pháp
Bộ trưởng Hà Hùng Cường chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, giảng viên Học viện Tư pháp

Tại Học việc Tư pháp, sau khi nghe ông Phan Chí Hiếu - Giám đốc Học viện báo cáo kết quả công tác năm 2010, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã đặc biệt biểu dương 5 điểm mới thành công của Học viện, như mở rộng đào tạo quốc tế, công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công việc có nhiều điểm mới…

Nói chuyện thân tình với toàn thể lãnh đạo, giảng viên Học viện, Bộ trưởng Hà Hùng Cường mong muốn trong những năm tới đây, Học viện sẽ có nhiều nỗ lực nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo ngày càng nặng nề, để từ đó vươn lên tầm cao mới.Xuân Hoa

Đọc thêm