Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp tác chiến trên “mặt trận” giao thông

Tại 1 địa bàn mà tình hình giao thông phức tạp như Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội không chỉ cần bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trong đơn vị mình mà còn phải phối hợp với các đơn vị khác đóng quân trên địa bàn. Với hàng trăm đơn vị đóng quân trên địa bàn thì làm thế nào để công tác công tác phối hợp đảm bảo an toàn giao thông này đạt hiệu quả?

[links()] Tại 1 địa bàn mà tình hình giao thông phức tạp như Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội không chỉ cần bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trong đơn vị mình mà còn phải phối hợp với các đơn vị khác đóng quân trên địa bàn. Với hàng trăm đơn vị đóng quân trên địa bàn thì làm thế nào để công tác công tác phối hợp đảm bảo an toàn giao thông  này đạt hiệu quả?

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Thiết giáp 47 học Luật giao thông đường bộ (ảnh: Hoàng Hải)

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Quang- Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội- trên địa bàn Hà Nội có hàng trăm đầu mối là các đơn vị quân đội mà Bộ Tư lệnh cần phối hợp trong công tác đảm bảo ATGT. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả phối hợp trong việc thực hiện “Năm ATGT  2012”, ngay từ tháng 2/2012, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thống nhất với các đơn vị đóng quân trên địa bàn Hà Nội để xây dựng và ban hành Kế hoạch phối hợp hành động. 

Một nội dung phối hợp đã được triển ngay sau đó là việc ký “Giao ước thi đua thực hiện tốt năm ATGT- 2012” giữa các đơn vị. Theo đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã ký giao ước thi đua với gần 50 đầu mối là các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện ký giao ước thi đua với hàng trăm đơn vị quân đội khác đóng quân trên địa bàn.

Đại tá Quang cho hay: “Ngoài việc đưa ra các chỉ tiêu thi đua cụ thể (như giảm 15% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương, 100% các đơn vị triển khai kế hoạch hành động Năm ATGT 2012…) thì chúng tôi còn lấy kết quả bảo đảm trật tự ATGT này để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm của đơn vị”.

Được biết, trong những năm gần đây, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông tại các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đo Hà Nội đều giảm vài chục phần trăm mỗi năm. Theo đánh giá của Đại tá Quang, “những con số trên càng tiến về ngưỡng tối thiểu thì việc giảm được một người chết, một vụ tai nạn càng đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc cũng như cần duy trì thực hiện những biện pháp đồng bộ: từ tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá đến xử lý vi phạm và khen thưởng, kỷ luật.

Nét mới trong năm nay là chúng tôi yêu cầu Ban chỉ huy quân sự các quận huyện tổ chức trao đổi thông tin, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc phối hợp của các đơn vị trên địa bàn trong thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Qua theo dõi một số cuộc giao ban, sơ kết tại một số quận, huyện, thị xã thời gian qua, chúng tôi thấy việc tổ chức giao ban này rất có hiệu quả,  thu nhận được nhiều ý kiến, kinh nghiệm quý báu”.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao đổi, nhận diện các ký hiệu biển báo về giao thông đường bộ (ảnh: Hoàng Hải)

Bám sát chủ đề “Năm ATGT 2012” là “Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông trong phạm vi cả nước và chống ùn tắc giao thông ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh”, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội còn có sự chủ động phối hợp với các lực lượng ngoài quân đội. Với lực lượng Cảnh sát giao thông, các tổ kiểm tra xe quân sự, các tổ kiểm soát xe quân sự được yêu cầu phối hợp để tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự ATGT đô thị.

Đặc biệt, xử lý nghiêm các đồng chí lái xe ô tô quân sự, mô tô vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm quy định về tốc độ, chở quá tải, đi sai làn đường, vi phạm về hành lang giao thông…Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị có lực lượng kiểm soát quân sự, tổ chức lực lượng cơ động sẵn sàng phối hợp với cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông gần nơi đóng quân.

Đối với giao thông “tĩnh”, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã không quên “nhắc” các đơn vị cần liên hệ với Sở GTVT TP. Hà Nội để bố trí, sắp xếp khu vực đỗ các phương tiện giao thông của đơn vị và khách đến công tác, không làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT đô thị.

Cùng với nhiều biện pháp cụ thể, đồng bộ thì việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị đóng quân trên địa bàn với nhau và với các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của địa phương đang được Ban chỉ đạo 50 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (tức Ban chỉ đạo cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”)  kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong bảo đảm trật tự ATGT tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh.

Khoa Lâm

Đọc thêm