Bộ Tư pháp gặp mặt thân mật Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc

 Nhân kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, lãnh đạo Bộ Tư pháp và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã có cuộc gặp mặt thân mật với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Vĩnh Phúc nhân kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII.
Nhân kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, lãnh đạo Bộ Tư pháp và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã có cuộc gặp mặt thân mật với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Vĩnh Phúc nhân kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII.

 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã điểm lại những kết quả mà Bộ, ngành Tư pháp đã đạt được, cũng một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động. Qua đó, Bộ trưởng khẳng định sự trân trọng trước sự phối kết hợp trong những nhiệm kỳ qua của đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đối với công việc của Bộ Tư pháp và Chính phủ. Bộ trưởng hy vọng, trong nhiệm kỳ XIII với những công việc nặng nề, phức tạp hơn, đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phối kết hợp, chia sẻ để hoàn thành công việc của đoàn ĐBQH, các ĐBQH, cũng như các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội và Chính phủ.

Ông Nguyễn Thế Trường – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc – thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc bày tỏ vui mừng được đến thăm và gặp mặt lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Đồng thời, nhấn mạnh về thực trạng công tác tư pháp địa phương rất khó khăn, nhưng ông Nguyễn Thế Trường cho biết, với điều kiện kinh tế của tỉnh, nhận thức của lãnh đạo tỉnh trong cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong giai đoạn mới rất sâu sắc nên chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc rất quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động tư pháp của địa phương. Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Thế Trường hứa, lãnh đảo tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo để ngành Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc có thể đứng trong top 10 của cả nước.

H.Giang

Đọc thêm