Bộ Tư pháp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường tại Phú Thọ

(PLVN) - Sáng 6/10, tại trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Viện Chiến lược và khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) cùng Sở Tư pháp Phú Thọ đã tổ chức chương trình tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường.
Ông Cao Xuân Phong, Trưởng ban nghiên cứu Pháp luật quốc tế, Viện Chiến lược và khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp có bài phân tích về xây dựng chính sách và cân nhắc yếu tố môi trường (Ảnh: Ngọc Tuyết)
Ông Cao Xuân Phong, Trưởng ban nghiên cứu Pháp luật quốc tế, Viện Chiến lược và khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp có bài phân tích về xây dựng chính sách và cân nhắc yếu tố môi trường (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Chương trình tập huấn có sự tham dự của ông Lê Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Minh Khuê, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư Pháp; ông Cao Xuân Phong, Trưởng ban nghiên cứu Pháp luật quốc tế, Viện Chiến lược và khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; ông Vũ Thành Lâm, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Phú Thọ cùng các cán bộ tư pháp, pháp chế trong tỉnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Toàn cảnh buổi tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Thành Lâm, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh tầm quan trọng về kiến thức pháp luật nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng các định hướng, chính sách, quy định pháp luật mới về bảo vệ môi trường. Đây là vấn đề đang được xã hội quan tâm trong giai đoạn Việt Nam hội nhập quốc tế.

Ông Vũ Thành Lâm, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Phú Thọ khai mạc chương trình tập huấn (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Ông Vũ Thành Lâm, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Phú Thọ khai mạc chương trình tập huấn (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Hội nghị bao gồm nội dung về “Yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” do ông Cao Xuân Phong, Trưởng ban nghiên cứu Pháp luật quốc tế, Viện Chiến lược và khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp trình bày.

Tiếp đó là nội dung “Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường” do ông Lê Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp trình bày.

Trong buổi hội nghị, các đại biểu trực tiếp trao đổi, giới thiệu chuyên đề về “Các tội phạm môi trường trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)” đồng thời thảo luận về các vấn đề nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ Tư pháp, cán bộ Pháp chế trong việc tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường tại địa phương.

Bên cạnh đó, hội nghị đề cập đến vấn đề không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân; góp phần vào việc tổ chức, triển khai thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới.

Đọc thêm