Các tỉnh Bắc bộ dồn mọi nguồn lực phòng, chống bão số 5

Các tỉnh, thành dự báo ảnh hưởng trực tiếp bão số 5 đã và đang huy động mọi lực lượng, chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng phòng chống bão. Quảng Ninh, Hải Phòng, nơi tâm bão dự kiến đi qua đã hoãn tất cả cuộc họp ngày mai để tập trung chống bão. Việc cấm biển, di dời người dân và du khách, neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, gia cố đê kè ở nhiều địa phương được đốc thúc thực hiện để sớm hoàn tất...

[links()]Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, về việc thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện ngày 31/7 của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 3/8, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ và gây mưa vừa, mưa to đến rất to ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, trong đó mưa lớn ở các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhận định, từ đêm nay đến ngày 4/8 các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có một đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa ở Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình khoảng 200-300 mm; Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam 150-200 mm, có nơi lớn hơn.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3-5 m. Vùng núi khả năng lũ quét và sạt lở đất là rất lớn bởi khu vực này vừa trải qua đợt mưa lớn, đất đang "no" nước, rất dễ sạt.

(Theo VnExpress)

Do đó, các tỉnh nói trên cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa và vùng hạ du, đặc biệt với các hồ chứa bị sự cố hoặc có nguy cơ mất an toàn như Từ Hiếu (Yên Bái); Hoàng Tân, Ngòi Là, Tam Trinh (Tuyên Quang); Bản Lang (Điện Biên); Trại Lốc 2, Khe Chè, Đồng Đo 2 (Quảng Ninh); Xạ Hương, Thanh Lanh, Suối Sải, Bò Lạc (Vĩnh Phúc); Trại Muối, Hố Cao (Bắc Giang); Khuổi Chủ, Bản Cưởm, Khuôn Pinh, Cao Lan (Lạng Sơn); Tông Lệnh, Sài Lương, Vưng (Hòa Bình).

Các địa phương nêu trên cần chỉ đạo các chủ hồ tổ chức trực ban, theo dõi mực nước và lưu lượng về hồ, tuần tra, canh gác, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý giờ đầu khi có tình huống xảy ra.

Mặt khác, các địa phương rà soát phương án chống lũ lụt, đảm bảo an toàn hạ du sát thực tế, đặc biệt là phương án sơ tán dân trong tình huống khẩn cấp; tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời và thường xuyên báo cáo về ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. Báo Bắc Giang.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, sáng 2/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh để chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc yêu cầu các địa phương, thủ trưởng các sở, ngành, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, mưa, lũ và thông báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh; nghiêm cấm các tàu thuyền đánh bắt xa bờ ra khơi, liên hệ để nắm chắc số tàu, thuyền đang hoạt động tuyến khơi.

Toàn bộ người dân ở các khu vực nuôi trồng thủy sản, làng chài trên vịnh, khu vực đê, kè có nguy cơ sạt lở, ngập lụt phải được di dời đến nơi an toàn trước 8h ngày 3/8. Chậm nhất đến 16h ngày 3/8, tất cả các tàu, thuyền phải được neo đậu tại các điểm tránh, trú bão an toàn..

Tại Nam Định, công tác phòng chống bão cũng được triển khai khẩn trương. Đến sáng 2/8, 100% tàu, thuyền đã vào nơi trú, tránh bão an toàn. Các điểm đê biển và sông xung yếu, vị trí đê, kè bị hư hỏng sau cơn bão số 2 và 3 đã được gia cố và xử lý.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, đến 9h ngày 2/8, toàn bộ số tàu, thuyền với hơn 11.000 ngư dân của Nam Định đã vào nơi trú bão an toàn; trong đó 2.070 tàu, thuyền với 11.082 ngư dân đã neo đậu tại các bến trên địa bàn tỉnh; 19 tàu với 114 ngư dân neo đậu tại các tỉnh ngoài như Hải Phòng, Thanh Hóa, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các các địa phương yêu cầu các chủ đầm nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú bão; triển khai phương án sơ tán dân tại các vùng cửa sông, ven biển; di dời người dân ra khỏi các khu nhà xuống cấp và di dời du khách tại các điểm du lịch Quất Lâm và Thịnh Long xong trước 19h ngày 2/8.

Theo Dân trí, trước tình hình cơn bão số 5 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hải Phòng và huyện đảo Cát Hải, huyện Cát Hải đã chủ động đối phó với các tình huống của bão.

Đến 9h ngày 2/8, có hơn 1.000 phương tiện, tàu thuyền trong và ngoài huyện đã về neo đậu tại các bến, 2 bè dịch vụ thủy sản di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Ban Chỉ huy PCLB-TKCN của huyện đã triển khai phương án di dời 24 bè dịch vụ nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Cát Bà còn lại vào khu vực tránh trú bão an toàn.

Tại khu vực Đảo Cát Hải - địa bàn xung yếu nhất với nhiều tuyến đê, kè biển đã bị sạt lở nghiêm trọng từ cơn bão số 2 vừa qua ,đang được Chi cục Đê điều phối hợp với Ban chỉ huy PCLB-TKCN thành phố Hải Phòng và huyện Cát Hải khẩn trương khắc phục, gia cố.

Huyện Cát Hải tập trung triển khai phương án 4 tại chỗ với việc huy động gần 880 người thường trực để tham gia ứng cứu, đối phó với các tình huống của bão. Huyện huy động hơn 100 xe và tàu thuyền các loại để chuyên chở người và phương tiện phục vụ công tác PCLB-TKCN. Công tác hậu cần tại chỗ cũng được quan tâm với việc chủ động dự trữ 9 tấn gạo, 400 thùng mỳ tôm và 100 bình nước lọc phục vụ trước, trong và sau bão.

UBND huyện Cát Hải và các cơ quan liên quan đang tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực xung yếu đến nơi tránh trú. Dự kiến sơ tán hơn 3.000 người, trong đó di dân tại chỗ hơn 2.000 người, di dân ngoại vùng 1.000 người vào khu vực thành phố Hải Phòng và ra các xã khu vực đảo Cát Bà.

Trong buổi sáng nay, có 600 người dân của thị trấn Cát Hải và xã Hoàng Châu đã được di dời vào Hải Phòng. Dự kiến, công tác di dời tại 2 đảo Cát Bà và Cát Hải sẽ hoàn thành trước 18h ngày 2/8.

VnExpress đưa tin, Quảng Ninh, Hải Phòng, nơi tâm bão dự kiến đi qua đã hoãn tất cả cuộc họp ngày mai để tập trung chống bão. Tại Thái Bình, việc cấm biển được thực hiện từ sáng nay. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh yêu cầu trước 9h sáng mai phải di chuyển toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy hải sản ngoài đê chính, ngư dân trên tàu thuyền, người ở các khu vực nguy hiểm và ở trong nhà yếu đến nơi an toàn. Tỉnh cũng tổ chức các đoàn đi kiểm tra tuyến đê vùng cửa sông, cửa biển.

PLVN (tổng hợp)

Đọc thêm