Cách tiêm phòng bệnh rubella, cúm, viêm gan B ở "bà bầu"

 Theo ThS.BS.Nguyễn Nhật Cảm - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, rubella là một bệnh lành tính. Tuy nhiên, đối với phụ nữ mang thai (PNMT) 3 tháng đầu bị rubella, có khoảng 90% thai nhi sẽ bị nhiễm rubella bẩm sinh (theo một số nghiên cứu nếu thai nhi bị nhiễm rubella trong tháng đầu tiên 60% ảnh hưởng đến sự biến đổi của thai nhi; tháng thứ hai là 2% và tháng thứ ba chỉ còn 8%).

Theo ThS.BS.Nguyễn Nhật Cảm - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, rubella là một bệnh lành tính. Tuy nhiên, đối với phụ nữ mang thai (PNMT) 3 tháng đầu bị rubella, có khoảng 90% thai nhi sẽ bị nhiễm rubella bẩm sinh (theo một số nghiên cứu nếu thai nhi bị nhiễm rubella trong tháng đầu tiên 60% ảnh hưởng đến sự biến đổi của thai nhi; tháng thứ hai là 2% và tháng thứ ba chỉ còn 8%).

Bởi vậy, việc tiêm phòng bệnh cho PNMT là việc cần thiết. Nhưng phải tiêm phòng càng sớm càng tốt (ít nhất 3 tháng trước khi mang thai). Đối với trẻ nhỏ, nên tiêm mũi một trong độ tuổi từ 12-15 tháng tuổi trở lên; 4-6 tháng sau tiêm mũi thứ hai phòng cả ba bệnh (sởi, quai bị và rubella).

Ảnh minh họa

Đối với bệnh cúm, mỗi năm nên tiêm một lần, phụ nữ khi có ý định có thai nên chủ động tiêm phòng bệnh cúm trước hai tháng. Thậm chí, nếu có điều kiện, người dân nên tiêm phòng bệnh cúm, không phải cứ đến khi có dịch hoặc có bầu mới đi tiêm phòng. Đối với trường hợp vừa tiêm phòng xong phát hiện có thai, các chuyên gia y tế không tư vấn thai phụ bỏ thai mà khuyến cáo theo dõi sự phát triển của thai nhi để xử trí kịp thời. Bởi, theo y văn thế giới, qua theo dõi nhóm chủ động tiêm trước khi có thai và nhóm tiêm xong mới biết có thai không có sự khác biệt  rõ ràng. 

Về bệnh viêm gan B, có thể lây qua ba con đường: Máu, mẹ truyền sang con và qua đường quan hệ tình dục. Thực tế, tỷ lệ bệnh này trong cộng đồng là rất cao (10-20% dân cư bị nhiễm vi rút viêm gan B) nên nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng rất cao. Cụ thể, nếu mẹ bị nhiễm viên gan B, sẽ có 30-90% trẻ sơ sinh bị lây nhiễm bệnh từ mẹ.

Nguy hiểm hơn, có tới 80-90% số đó chuyển sang viêm gan B mãn tính; 80% số người mắc ung thư gan bị nhiễm vi rút viêm gan B mãn tính. Để hạn chế tỷ lệ lây nhiễm viên gan B từ mẹ sang con, nên tiêm vắc xin cho trẻ 24h sau sinh, rồi các mũi tiếp theo chỉ dẫn của cán bộ y tế. Nếu tiêm phòng đầy đủ ba mũi vắc xin viên gan B sẽ giảm tới 80-90% lây bệnh từ mẹ sang con.

P.V. (ghi)

Đọc thêm