Cảnh báo nạn trộm cắp tại sự kiện

(PLO) - Thời gian gần đây, tại nhiều sự kiện, hội nghị đã liên tục xảy ra các hành vi mất trộm đồ đạc của khách tham gia. 
Cảnh báo nạn trộm cắp  tại sự kiện

Các vụ việc xảy ra hầu hết do kẻ gian trà trộn, lợi dụng sơ hở của khách để thực hiện hành vi trộm cắp. Ngày 12/2/2017, anh Tr. V. N., khách tham gia một hội nghị của ngành bảo hiểm tại một khách sạn 5 sao ở Trung tâm TP HCM, trong giờ nghỉ giải lao, ra ngoài lấy nước giải khát và nghỉ ngơi, khi quay trở về ghế ngồi thì phát hiện chiếc túi đựng laptop cùng một số vật dụng đã “không cánh mà bay”.

Sau khi báo với khách sạn, trong camera quan sát, khách sạn đã phát hiện người lấy cắp túi ăn mặc lịch sự, không khác gì các vị khách đi tham gia hội nghị hôm ấy. Giờ giải lao, khi phần đông ra ngoài, “vị khách” này tiến đến, vờ ngồi vào chiếc ghế trống cạnh ghé có laptop của anh N.. Sau khi quan sát vài phút, thấy an toàn, vị khách này thản nhiên đứng lên, cầm túi lap top của anh N. như của mình rồi ra khỏi hội nghị. Cho đến nay, anh N. vẫn chưa tìm lại chiếc túi đựng laptop cùng với nhiều vật dụng, tổng trị giá hơn 30 triệu của mình. 

Khá nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra tại các hội nghị, sự kiện trên địa bàn TP HCM. Lợi dụng sự chủ quan, sơ hở của các vị khách, không ít kẻ gian đã trà trộn vào các hội nghị để trộm cắp. Nhiều hội nghị diễn ra xong, mất cả tai nghe dịch thuật, mất laptop điều khiển màn chiếu, mất thiết bị, mất cả máy chụp hình, máy quay phim… dù nhân viên trực chung quanh không ít. Có vị khách còn chủ quan, sau cả buổi trò chuyện, làm quen với “khách” ngồi cạnh, khi đi vệ sinh gửi đồ nhờ trông giùm, đến khi trở ra đã mất cả laptop, máy ảnh…

Thủ đoạn của những kẻ gian này là đóng giả khách dự hội nghị, giả danh người chụp ảnh, quay phim, thậm chí có lần còn giả danh cả… diễn giả để giở trò trộm cắp. Hầu hết những kẻ này đều ăn mặc rất tươm tất, sang trọng, không khác các vị khách khác. Còn khách mời thì cho rằng trong một môi trường toàn những người được mời như mình, lại có nhân viên khách sạn quan sát chung quanh, nên không phòng bị.

Năm 2016, Công an TP HCM đã bắt được một đối tượng chuyên giả danh để trộm cắp tại các hội nghị ở khách sạn lớn. Đối tượng tên Quân này đã trộm xe SH, sau đó dùng chiếc xe này, ăn mặc cực kì bảnh bao, cộng ngoại hình bắt mắt, đến tham gia nhiều sự kiện lớn tại các khách sạn hàng đầu ở thành phố, tìm cơ hội trộm nhiều túi xách, ba lô, máy tính, điện thoại. Quân khai nhận đã nhiều lần đến tòa nhà hội nghị sang trọng Gem để giả làm khách dự sự kiện và lần nào cũng được cho qua trót lọt nhờ vẻ ngoài, đã thực hiện nhiều vụ trộm tại đây, trong đó có một khách nước ngoài…

TP HCM là địa bàn rộng, các hoạt động sôi nổi, mỗi ngày diễn ra rất nhiều sự kiện, hội nghị, hội thảo, cũng là nơi lý tưởng để các đối tượng trộm cắp trà trộn. Tốt hơn hết, người tham dự trước hết phải tự phòng bị, không chủ quan, lơ là mất cảnh giác, “người một nơi của một nẻo”, để không trở thành “miếng mồi ngon” cho những kẻ lừa đảo, trộm cắp.

Đọc thêm