Cặp đôi bán trẻ em sang xứ người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vì tiền, Hoa và Mạnh đã bất chấp pháp luật, đạo lý để đưa cô bé mới hơn 15 tuổi sang Trung Quốc bán. Cả hai đã phải trả giá bằng án tù của pháp luật.
Hai bị cáo Vy Thị Hoa và Mạnh tại phiên tòa
Hai bị cáo Vy Thị Hoa và Mạnh tại phiên tòa

Ngày 18/10 TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Vy Thị Hoa (SN 1964) và Ven Văn Mạnh (SN 1961), cùng trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về tội “Mua bán trẻ em” theo Bộ luật hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2013, trong quá trình ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) buôn bán, Hoa gặp người phụ nữ tên Hồng và được rủ rê tìm các cô gái để đưa sang Trung Quốc bán lấy chồng, hứa trả tiền công.

Nghe vậy, Hoa liên lạc với Mạnh, rủ tìm phụ nữ đi bán. Mạnh đến gặp một gia đình ở xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn tỉ tê việc cho con gái đi sang Trung Quốc.

Nghèo đói, nhận thức pháp luật hạn chế nên ông bố nói với Mạnh: “nếu cho gia đình 60 triệu thì sẽ hỏi con gái là cháu Xeo Thị T. (SN 1998) có đi không?”. Tuy nhiên, khi nghe bố đề cập đến việc sang Trung Quốc lấy chồng thì em T. không nói gì.

Khoảng 20 ngày sau, thấy gia đình mình hoàn cảnh khó khăn và biết một số người trong bản đi Trung Quốc có tiền nên em T. đồng ý xuất ngoại.

Sau khi biết cô bé đồng ý đi, Mạnh liền thông báo cho Hoa biết. Đối tượng Hoa đã đón cháu T. sang Trung Quốc để giao cho Hồng.

Tại xứ người, Hồng bán cháu T. cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Sau phi vụ này, Hoa hưởng lợi 5 triệu, Mạnh bỏ túi 10 triệu, gia đình em T. nhận 60 triệu đồng.

Nạn nhân sống như vợ chồng với người đàn ông Trung Quốc đến năm 2016 thì về Việt Nam. Đến ngày 23/5/2023, T. làm đơn tố cáo hành vi mua bán trẻ em của các đối tượng. Cơ quan công an xác định, thời điểm bị bán, nạn nhân mới 15 tuổi 11 tháng.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hai bị cáo khai vì hám lợi nên đã tìm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc cho Hồng bán.

Về người phụ nữ tên Hồng, hai bị cáo khai không rõ lai lịch, địa chỉ, do đó cơ quan chức năng không có căn cứ để xử lý.

Xét trong vụ án này bị cáo Vy Thị Hoa là người khởi xướng, lại có nhân thân xấu khi từng 1 lần bị xét xử về tội mua bán người, HĐXX tuyên phạt 9 năm tù; Với vai trò đồng phạm bị cáo Ven Văn Mạnh lĩnh án 8 năm tù cùng về tội Mua bán trẻ em.

Đọc thêm