Cha bại liệt bị con ruột đâm chết

(PLO) -Ngày 20/09 trên địa bàn thôn Thái Lâm, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Lê Văn Thái (SN 1964), ông bị chính con ruột của mình đâm chết.

 

Cha bại liệt bị con ruột đâm chết
Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h trưa, ngày 20/9 khi Lê Văn Thạch đi uống rượu cùng với bạn về và được anh Lê Văn Hội (anh trai nhà bác) chở về nhà. 
Khi về đến nơi. thấy bố là ông Lê Văn Thái (SN 1964)  đang nằm trên giường, Thạch liền lao vào,dùng dao nhọn (loại dao Thái Lan) đâm một nhát chí mạng xuyên tim khiến ông Thái tử vong tại chỗ.
Sau khi sự việc xảy ra, anh Hội đã chạy báo tin cho người thân, anh em họ hàng đến, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan công an đến để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. 
Được biết ông Thái bị bại liệt nhiều năm nay, gia đình có 3 người con, vợ ông và đứa con trai cả đang đi làm lao động ở bên Đức, Thạch là con thứ hai trong gia đình.

Hiện Lê Văn Thạch đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Thái.

Đọc thêm