Chi cục trưởng thi hành án “nuôi heo đất nghĩa tình”

 Từ một chủ tịch phường chuyển ngang sang thi hành án, “kẻ ngoại đạo” Ngô  Văn Hạnh đã nhanh chóng làm “thay da đổi thịt” Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh….
Từ một chủ tịch phường chuyển ngang sang thi hành án, “kẻ ngoại đạo” Ngô  Văn Hạnh đã nhanh chóng làm “thay da đổi thịt” Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh….

 

Trưng dụng phòng lãnh đạo làm nơi tiếp công dân

Tôi vẫn nhớ mãi ấn tượng của mình về ngày anh Ngô Văn Hạnh về tiếp nhận nhiệm vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Tân Bình. Anh có vẻ xa lạ và bỡ ngỡ. Chúng tôi cũng không vồn vã chào đón anh. Về phần anh, có lẽ THADS là công việc mới rất khác biệt với công việc Chủ tịch phường mà anh đã làm trong nhiều năm trước đó. Còn chúng tôi, cũng không khỏi lóe trên trong đầu một tâm lý e ngại: “là người “ngoại đạo”, không biết anh hiểu gì về chuyên môn của chúng tôi?”.

Nhưng thời gian quả đúng là chìa khóa để khẳng định giá trị của mỗi con người và hóa giải sự ngộ nhận của con người. Nhận nhiệm vụ đứng đầu cơ quan trong bối cảnh cơ sở vật chất, trụ sở làm việc thiếu thốn, xuống cấp trầm trọng, anh trưng dụng ngay phòng lãnh đạo làm nơi tiếp công dân, còn mình thì ngồi làm việc chung với bộ phận văn phòng. Thật là trong “cái khó ló cái khôn”, anh động viên chấp hành viên khắc phục bằng giải pháp thường xuyên tổ chức thi hành án tại cơ sở, nhờ trụ sở uy ban, công an phường để tiếp đương sự, nhờ vậy mà nhiều hồ sơ tồn đọng nhiều năm tại cơ quan đã được giải quyết.

Với nhận thức: không thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ nếu tách rời khỏi sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương - một mặt anh thường xuyên tranh thủ để nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp hiệu quả giữa các ban ngành hữu quan, mặt khác đưa đơn vị tham gia toàn diện, tích cực, là thành viên có trách nhiệm với các hoạt động của địa phương, góp phần cùng quận ủy, chính quyền các cấp ổn định chính trị, duy trì kỷ cương, bảo vệ công lý.

Nhằm đạt hiệu quả cao trong tổ chức THA và nâng cao nhận thức về pháp luật THA trên địa bàn, anh tham mưu cho quận ủy ban hành thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác THADS, tham mưu với UBND quận ban hành quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác THADS, cùng với hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật quận tổ chức tuyên truyền về pháp luật THA qua hệ thống bản tin các phường; thống nhất về nguyên tắc với viện kiểm sát và TAND quận thực hiện Nghị quyết 24 của Quốc hội về miễn THA khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500 ngàn đồng mà không cần chờ văn bản hướng dẫn, góp phần giải quyết nhiều hồ sơ tồn đọng, kéo dài nhiều năm.

Bên cạnh đó, để lãnh đạo công tác chuyên môn có hiệu quả, anh thực hiện phong cách khoa học như: dân chủ đề ra mục tiêu, xây dựng chương trình, kế hoạch theo tiến độ công tác đã được xác định từ đầu năm, trên cơ sở quan sát nắm vững cán bộ, phân công người có kỹ năng áp dụng đầy đủ pháp luật để ra quyết định thi hành án đúng với nội dung bản án. Mặt khác, tạo điều kiện độc lập, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật cho chấp hành viên, kết hợp với tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, khuyến khích tạo điều kiện để cán bộ, công chức nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, tin học, qua đó khẳng định phẩm chất cá nhân.

“Nuôi heo đất tình nghĩa”

Mặc dù công việc chuyên môn đã “chạy”, nhưng mỗi khi nhìn thấy trụ sở cơ quan chật chội khiến anh em vất vả, anh lại không khỏi day dứt. Anh kiên trì kiến nghị, đeo bám chính quyền địa phương để được bố trí mặt bằng xây dựng trụ sở. Kết quả là đến nay, trụ sở Chi cục THADS Tân Bình đã trở nên khang trang, đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, đời sống vật chất, tinh thần, quyền lợi chính trị của cán bộ, công chức luôn được chăm lo, trong đó việc định kỳ hàng năm tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước đã trở thành động lực để cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tân Bình là đơn vị THADS đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh xây dựng phòng truyền thống, được nhiều đơn vị tham quan và học hỏi.

Ấn tượng nhất với chúng tôi vẫn là sự tận tâm của anh với các hoạt động xã hội của cơ quan. Mặc dù công tác quản lý, điều hành bận rộn, nhưng anh không quên dành tâm sức và có rất nhiều sáng kiến trong hoạt động xã hội, từ thiện thiết thực. Đặc biệt, năm 2010, anh có sáng kiến tổ chức phong trào “Nuôi heo đất tình nghĩa” và khui heo vào dịp mừng sinh nhật Bác Hồ. Số tiền tiết kiệm được, cơ quan đã hỗ trợ một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến  Tre xây  một căn nhà tình thương trị giá hơn 32 triệu đồng.

Những năm gắn bó với đơn vị, anh đã xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, chi cục được Bộ Tư pháp 5 lần tặng bằng khen, hai lần nhận cờ thi đua ngành, năm 2010 đơn vị được vinh dự thưởng Huân chương lao động hạng Ba. Năm nay chi cục tiếp tục đăng ký danh hiệu cờ thi đua ngành. Cá nhân anh cũng đã 7 năm liền được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở, được tặng 6 bằng khen của Bộ Tư pháp và UBND thành phố, được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp và được quận ủy tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2010, anh được công nhận là chiến sỹ thi đua ngành và Bộ Tư pháp đề nghị Thủ tướng tặng bằng khen.

Đinh Trọng Hưng

Đọc thêm