Chú lợn biết vẽ tranh giá hàng nghìn USD mới chết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Lợn Pigcasso", chú lợn được biết đến như "họa sĩ động vật thành công nhất thế giới" chết khi gần tròn 8 tuổi, để lại một kỷ nguyên nghệ thuật đầy ấn tượng trong cộng đồng quốc tế.
Pigcasso, nghệ sĩ động vật mang tính biểu tượng, chết ở tuổi 8 sau khi bị viêm khớp dạng thấp mãn tính.
Pigcasso, nghệ sĩ động vật mang tính biểu tượng, chết ở tuổi 8 sau khi bị viêm khớp dạng thấp mãn tính.

Họa sĩ lợn này, được giải cứu bởi Joanne Lefson từ Nam Phi vào năm 2016, đã trải qua những tháng ngày chiến đấu với căn bệnh viêm khớp dạng thấp và mất khả năng đi lại.

Joanne Lefson, người đã giải cứu Pigcasso và là người chủ sở hữu trung tâm nghệ thuật của chú lợn này, tiết lộ thông tin về sự ra đi của Pigcasso vào ngày 6/3 vừa qua.

Cô mô tả cuộc đời của Pigcasso như một hành trình phi thường, từ việc thoát khỏi cửa tử tại lò giết mổ đến trở thành một họa sĩ tài năng, mang lại sự khác biệt đáng kinh ngạc cho thế giới nghệ thuật.

Pigcasso được mô tả là một con lợn thông minh, sáng tạo và dịu dàng, đã hợp tác với Joanne Lefson trong suốt nhiều năm để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Ngay từ những bước đầu tiên, Pigcasso đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng với những bức tranh trừu tượng được bán với giá hàng nghìn USD.

Với giá bán một bức tranh của Pigcasso, con lợn này đã xác lập kỷ lục thế giới và kiếm được tổng cộng hơn một triệu USD từ những tác phẩm nghệ thuật của mình. Đặc biệt, Pigcasso đã tổ chức một triển lãm riêng vào năm 2018, là con vật đầu tiên được tổ chức sự kiện như vậy.

Tất cả số tiền thu được từ việc bán tranh đều được quyên góp cho Farm Sanctuary SA, một tổ chức bảo tồn động vật tại Nam Phi, thể hiện tinh thần từ thiện và sứ mệnh bảo vệ động vật của Pigcasso và Joanne Lefson.

Dù đã ra đi, Pigcasso để lại dấu ấn không thể phai nhạt trong lịch sử nghệ thuật và là một biểu tượng của sự sáng tạo và lòng nhân ái.

Đọc thêm