Chủ nhà vướng lao lý khi đuổi chém nhóm đạo chích

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đuổi kịp kẻ trộm tài sản của mình, chủ nhà dùng kiếm chém tên trộm rồi phải hầu tòa về tội “Giết người”.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 21/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Anh (SN 1989, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) ra xét xử về tội “Giết người”.

Liên quan tới vụ án, Tòa cũng đưa bị cáo Nguyễn Bá Dũng (SN 1986, ở Thanh Oai, Hà Nội), Quyền Văn Ước (SN 1979, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Long (SN 1988, ở Thanh Oai) ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0h ngày 24/2/2020, Long đi xe máy đến nhà Dũng. Sau đó, Long điều khiển xe máy chở Dũng mang theo các dụng cụ bình xịt hơi cay, kìm… đến nhà Ước. Tại đây, bộ ba thống nhất đi trộm cắp xe ba gác ở khu vực Thanh Trì (Hà Nội) để bán lấy tiền chi tiêu.

Khoảng hơn 3h cùng ngày, nhóm đạo chích đến khu vực thôn Quỳnh Đô (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) thì thấy 1 chiếc xe ba gác để ở ven đường, trước cửa hàng đá ốp lát. Chiếc xe là tài sản của Lê Văn Anh – chủ cửa hàng đá ốp lát.

Theo cáo trạng, quan sát xung quanh vắng vẻ, không có người trông giữ xe nên nhóm của Dũng ra tay trộm xe. Vừa lấy xe ba gác đi được khoảng 30m, họ bị Văn Anh phát hiện qua camera. Do đó, Văn Anh đã cầm kiếm và bình xịt ga đuổi theo. Quá trình đuổi theo trộm, Văn Anh hô hoán mọi người.

Về phía 3 tên trộm, khi phát hiện có người đuổi theo đã bỏ lại tài sản chạy thoát thân. Quá trình bỏ chạy, Dũng dùng bình xịt hơi cay xịt về phía Văn Anh để chạy thoát. Tuy nhiên, Dũng không chạy được nên bị Văn Anh dùng kiếm chém 1 nhát vào đầu, ngã xuống đường.

Tiếp đó, Dũng bị Văn Anh dùng kiếm chém liên tiếp nhiều nhát vào người. Do bị chém, Dũng kêu gào, van xin nhiều lần nhưng Văn Anh vẫn tiếp tục dùng kiếm chém nhiều nhát vào người Dũng. Khi thấy Dũng nằm im không cử động được thì Văn Anh dừng lai, bỏ về nhà.

Sau đó, Văn Anh gọi điện cho Công an xã Vĩnh Quỳnh trình báo việc mất trộm xe rồi bỏ trốn. Đến ngày 25/2/2020, Lê Văn Anh đến Công an huyện Thanh Trì đầu thú.

Về phía Dũng, sau khi bị chém đã ngất xỉu tại hiện trường. Do được Công an xã Vĩnh Quỳnh đưa đến Bệnh viện cấp cứu nên không bị tử vong. Theo kết luận giám định thương tích, Dũng bị tổn hại 67% sức khỏe. Đối với chiếc xe ba gác của Văn Anh, theo định giá tài sản, chiếc xe trị giá 8 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Anh 12 năm tù về tội “Giết người”, bồi thường cho Dũng 83 triệu đồng.

3 bị cáo còn lại, bị tuyên mức án từ 10 tháng tù treo đến 15 tháng tù. Trong đó, HĐXX tuyên phạt Dũng 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Cộng với án cũ, Dũng phải chấp hành hình phạt chung là 33 tháng tù.

Đọc thêm