Chủ tịch nước đánh giá cao việc phát huy dân chủ trong tiếp xúc cử tri

(PLVN) - Chủ tịch nước cho biết rất thấm thía 22 ý kiến của cử tri đồng thời đánh giá cao việc phát huy dân chủ của các quận trong buổi tiếp xúc cử tri TP HCM.
Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri 3 quận 5, 8 và 11 TP HCM.

Ngày 12/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 3 TP HCM có Hội nghị tiếp xúc với cử tri quận 5, quận 8, quận 11 trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Dự buổi tiếp xúc có Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức.

Sau khi các cử tri nêu ý kiến, lãnh đạo TP HCM và các ĐBQH đã trao đổi, giải đáp một số ý kiến. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, sâu sắc và ý thức chính trị cao của cử tri.

“Bà con của 3 quận dù là thành phần nào cũng đều nêu tinh thần coi Việt Nam là Tổ quốc thân yêu, dù là người Hoa, người Chăm... Tình cảm ấy rất lớn lao. Đặc biệt, bà con cũng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ủng hộ những chủ trương, biện pháp của TP HCM đã triển khai thời gian qua trong phòng chống COVID-19, đối ngoại, kể cả vấn đề Biển Đông”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch nước, cử tri ca ngợi, ủng hộ những chính sách của TP thời gian qua trong phát triển hạ tầng, kể cả phát triển sản xuất, mở rộng dân chủ, nhất là những vấn đề về hậu COVID-19 mà TP đang triển khai. Không những nêu lên kết quả quan trọng TP đạt được, cử tri còn đưa ra những vấn đề khó khăn đang vấp phải hiện nay trong từng phường, từng quận.

“Tôi rất cảm động khi nhiều cử tri tuy đã về hưu nhiều năm những vẫn một lòng làm việc để đóng góp xây dựng phong trào ở địa phương”, Chủ tịch nước nói và cho biết thêm, cử tri lo lắng về các lĩnh vực như giáo dục, y tế, hạ tầng, quy hoạch treo, quyền sử dụng đất, tổ chức giao thông, cải cách hành chính, nhất là về vấn đề xã hội như bạo hành gia đình, trẻ em đuối nước, bệnh tật sau COVID-19; lo lắng về an ninh mạng ảnh hưởng đến an ninh trật tự của TP…

Quang cảnh Hội nghị.

Cử tri cũng quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng luật pháp, quan tâm đến gia đình người có công, người tù chính trị… Những quan tâm sâu lắng ấy đã làm cho buổi tiếp xúc cử tri hết sức đa dạng, phong phú.

“Chúng tôi rất thấm thía 22 ý kiến của cử tri, hết ý kiến mới thôi. Tôi đánh giá cao phát huy dân chủ của các quận trong buổi tiếp xúc hôm nay”, Chủ tịch nước bày tỏ.

Cũng tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước đã nêu một số vấn đề lớn của đất nước và của TP HCM đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau đại dịch. Theo Chủ tịch nước, là siêu đô thị với trên 10 triệu dân thì TP sẽ gặp rất nhiều khó khăn về hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội nên mỗi phường, quận, mỗi người dân đều có trách nhiệm trong việc phát triển để đóng góp cho TP.

TP cần chủ động hướng đến mô hình nền kinh tế sáng tạo, những mô hình kinh tế mới cần áp dụng mạnh mẽ hơn, kể cả một trung tâm tài chính quốc gia được đặt ở TP HCM để hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời, huy động nguồn lực trong xã hội, chủ động hợp tác công tư, tháo gỡ những nút thắt trong phát triển những dự án. Công tác về quy hoạch đô thị, phù hợp với mục tiêu phát triển đô thị hiện đại là rất cấp bách đối với TP.

Với đợt tiếp xúc cử tri lần này, Chủ tịch nước khẳng định, đây là các thông tin trực tiếp, quan trọng để kịp thời xử lý những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Đọc thêm