Chủ tịch nước dự lễ truy điệu hơn 100 liệt sĩ tại Đồng Nai

(PLO) - Hài cốt hơn 100 liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích của quân xâm lược ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa được tìm thấy sau gần 50 năm.
Hơn 100 hài cốt liệt sĩ được phủ kín cờ tổ quốc trước lễ truy điệu và an táng. Ảnh: Hoàng Trường
Sáng 31/8, đền thờ liệt sĩ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, chìm trong không gian trầm mặc và nhạc điệu hồn tử sĩ của lễ truy điệu, an táng hài cốt hơn 100 liệt sĩ đã hy sinh vào đêm 20/12/1967 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Buổi lễ có sự tham gia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cùng lãnh đạo các tỉnh Bến Tre, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, TP HCM, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Đồng Nai cùng với đồng đội, người thân của các chiến sĩ đã hy sinh.
 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn di quan các liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhơn Trạch, nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Hoàng Trường
Hơn 100 chiến sĩ trên được xác định thuộc tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn bộ binh 5 và lực lượng trinh sát Đại đội 240 Nhơn Trạch hy sinh trong trận tập kích với quân chư hầu Thái Lan ở chốt Vườn Điều, khu vực Bào Nâu (nay là ấp 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch).
Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh thắp hương trong lễ truy điệu và an táng. Ảnh: Hoàng Trường 
Sau hơn 3 năm nỗ lực tìm kiếm, từ ngày 20 đến ngày 27/6 năm 2013, đội công tác quy tập đã phát hiện hố chôn tập thể các liệt sĩ lần thứ thất ở địa phận ấp 5, xã Long Thọ với hơn 20 hài cốt. Mới đây, từ ngày 18 đến ngày 21/8, người dân tiếp tục phát hiện hố chôn tập thể thứ hai với hơn 100 hài cốt.
Sau khi làm lễ truy điệu, lãnh đạo Đảng và nhà nước đã tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhơn Trạch./.

Đọc thêm