Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu: 'Việc gì khó dành cho chính quyền, việc gì dễ dành cho doanh nghiệp'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày chuẩn bị đón Tết cổ truyền, hôm nay, 14/1, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023.
Đại biểu dự buổi họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023.

Đại biểu dự buổi họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023.

Tham dự họp mặt có ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Tấn Cận – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Huỳnh Chí Nguyện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo các Sở ngành, lãnh đạo các địa phương, quý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt cho cộng Đồng doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu, cho ông Lê Chí Tôn - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cho biết, cộng đồng doanh nghiệp năm qua hoạt động ổn định, duy trì sản xuất trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh Bạc Liêu, đồng thời, giải quyết công ăn việc làm chăm lo cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Đây là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đồng doanh nghiệp Bạc Liêu nói riêng, cả nước nói chung.

Sự thành công của doanh nghiệp cũng là nhờ có sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp chính quyền trong tỉnh. Năm qua, chất lượng điều hành kinh tế, môi trường hoạt động kinh doanh được cải thiện đáng kể. Doanh nghiệp được tạo điều kiện phát triển theo xu hướng mới thời hậu COVID-19.

Ông Lê Chí Tôn - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi họp mặt Doanh nghiệp đầu năm 2023.

Ông Lê Chí Tôn - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi họp mặt Doanh nghiệp đầu năm 2023.

Ông Lê Chí Tôn chia sẻ thêm, bước sang năm 2023, với nhiều kỳ vọng phát triển, Hiệp hội doanh nghiệp Bạc Liêu mong muốn môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhất là cải cách trong thủ tục hành chính, giảm cơ bản gánh nặng chi phí đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đổi mới cách thức quản lý và tiếp tục phát huy thái độ làm việc của cán bộ, công chức theo hướng hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp; công khai, minh bạch, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong tỉnh phát triển, các ngành, các địa phương có cơ chế chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp.

Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp, nhà đầu tư cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ngành, chính quyền địa phương thông qua các chính sách thiết thực, giúp cộng đồng doanh nghiệp có môi trường phát triển an toàn, bền vững trong thời gian qua, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có thêm cơ hội tham gia đầu tư các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp cũng mong muốn lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp. Qua các buổi cà phê doanh nghiệp, các cấp, ngành chức năng lắng nghe kịp thời, đồng hành chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, với phương châm “Việc gì khó dành cho chính quyền, việc gì dễ dành cho Doanh nghiệp” như ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã nói.

Cũng tại buổi họp mặt, đại diện một số doanh nghiệp, nhà đầu tư thông tin về tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, đề xuất...

Đại diện một số doanh nghiệp, nhà đầu tư thông tin về tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023...

Đại diện một số doanh nghiệp, nhà đầu tư thông tin về tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023...

Phát biểu tại buổi họp mặt doanh nghiệp, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND – UBND - MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các thành tích, đóng góp to lớn nêu trên của toàn thể doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Văn Thiều cho biết, trong bối cảnh hết sức khó khăn song Bạc Liêu vẫn thực hiện đạt và vượt 15/20 chỉ tiêu kế hoạch năm. Đây thực sự là thành quả quan trọng của một năm đầy khó khăn, khi mà cả nước phải rất vất vả khắc phục những hậu quả của đại dịch COVID-19 và đẩy mạnh phục hổi, phát triển kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,6% đạt kế hoạch đề ra, đứng thứ 04/13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 15/63 tỉnh, thành cả nước.

“Ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà, thì sự chung tay trách nhiệm, sự nỗ lực đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp góp phần rất lớn vào sự thành công chung của tỉnh trong thời gian qua”, ông Phạm Văn Thiều nói.

Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ghi nhận kết quả mà cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong năm 2022.

Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ghi nhận kết quả mà cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong năm 2022.

Đồng thời, ông Phạm Văn Thiều kêu gọi các doanh nghiệp hãy đồng tâm hiệp lực, năng động sáng tạo. Từng doanh nghiệp hãy tập trung vào thế mạnh của mình, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, luôn nỗ lực hết mình, vượt qua khó khăn để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển của Bạc Liêu.

“Các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan chức năng về: đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, môi trường, xây dựng, giao thông vận tải, thuế... phải tập trung tối đa trong cải cách, nâng cao năng lực bộ máy, phải chuyển từ "nhà nước quản lý” sang "nhà nước phục vụ”, đảm bảo cao nhất tinh thần:“Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” theo đúng phương châm 16 chữ của Chính phủ; tạo điều kiện ở mức cao nhất trong khuôn khổ pháp luật để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư”, ông Phạm Văn Thiều yêu cầu.

Đọc thêm