Điều 2 trực thăng đưa bác sĩ cứu nạn nhân vụ sập cầu treo

Liên quan đến vụ sập cầu khiến 8 người chết, 37 người bị thương, thông tin mới nhất, 2 máy bay trực thăng của Trung đoàn 919 đang chuẩn bị đưa bác sĩ của BV Việt Đức và BV Bạch Mai lên tăng cường cho BV Lai Châu, khẩn trương cứu người bị nạn.
Hiện trường cây cầu bị đứt gẫy nghiêm trọng.
Hiện trường cây cầu bị đứt gẫy nghiêm trọng.
Tại cuộc họp khẩn với lãnh đạo tỉnh Lai Châu đêm 24/2, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã đề xuất dùng trực thăng đưa các bác sĩ từ Hà Nội lên Lai Châu cấp cứu các nạn nhân. Theo thông tin mới nhận, 2 máy bay trực thăng của Trung đoàn 919 đang chuẩn bị đưa bác sĩ của BV Việt Đức và BV Bạch Mai lên tăng cường cho BV Lai Châu, vì hiện còn nhiều nạn nhân đang chấn thương nặng, cần được phẫu thuật gấp.
Sáng nay, 25/2, Quảng trường trung tâm Lai Châu được phong tỏa và sử dụng làm bãi đỗ trực thăng để chờ đoàn y tế từ Hà Nội.
Sáng nay, 25/2, Quảng trường trung tâm Lai Châu được phong tỏa và sử dụng làm bãi đỗ trực thăng để chờ đoàn y tế từ Hà Nội.
Như thông tin đã đưa, vụ tai nạn sập cầu treo nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 9 sáng 24/2, tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, làm 8 người tử vong. Đến thời điểm hiện tại, con số người bị thương đã lên đến 37 người. Các nạn nhân chết và bị thương đều là đồng bào dân tộc Mông tại bản Chu Va 6 và Chu Va 8 đang trên đường đi đưa tang.
Do thời điểm này là mùa khô, dòng suối cạn nước, trơ đá hộc nên gây sát thương cao. Độ cao ước tính giữa cầu xuống lòng suối cạn là khoảng 9 mét.
Bên cạnh đó, các nhân viên y tế từ Bệnh viện Lào Cai và các bác sĩ có chuyên môn cao từ Hà Nội cũng khẩn trương tới Lai Châu hỗ trợ cứu các nạn nhân.
Bước đầu, Bộ GTVT hỗ trợ mỗi người chết 3 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng. Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi gia đình người chết 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng. 
Trong số 37 người bị thương đang được cấp cứu có hơn 20 người đang nguy kịch, hôn mê. Ngay trong tối qua 24/2, xác định có 24 trường hợp phải mổ và 12 trường hợp đã được mổ.
Về nguyên nhân bước đầu, ông Hoàng Thọ Trung - Chủ tịch huyện Tam Đường - nói rằng, cầu sập là do đoàn đám tang đi qua cầu quá đông. Ông Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - cũng cho rằng, cầu được thiết kế chịu lực vừa phải nhưng người dân không hiểu, cùng nhau đi trên cầu khiến lực cộng hưởng lực gấp 3 lần, gây ra sự việc tang thương.

Đọc thêm