30 bác sĩ sẵn sàng cứu nạn vụ sập cầu treo Lai Châu

(PLO) -Khoảng 11h30 ngày 25/2, hơn 30 bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, gây mê, ngoại, huyết học… của BV Việt Đức và BV Bạch Mai (Hà Nội) đã đến Lai Châu để cấp cứu nạn nhân vụ sập cầu treo.
30 bác sĩ sẵn sàng cứu nạn vụ sập cầu treo Lai Châu

PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức, dẫn đầu đoàn bác sĩ của BV Việt Đức lên Lai Châu cấp cứu cho các nạn nhân. Ngoài ra, BV Việt Đức cử 14 chuyên gia hàng đầu ở các khoa Chấn thương sọ não, Hồi sức cấp cứu lên hiện trường.

Tại đây, Bệnh viên đã chuẩn bị đầy đủ, cơ số thuốc, dụng cụ trang thiết bị thiết yếu cho công tác cấp cứu.

Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Bạch Mai, bệnh viện đã cử 11 chuyên gia hàng đầu tới hiện trường để hỗ trợ, cứu chữa bệnh nhân.
Các y, bác sĩ nhanh mang thiết bị đến ứng cứu.
 Các y, bác sĩ nhanh mang thiết bị đến ứng cứu.

Bác sỹ Đỗ Văn Giang – Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu báo cáo với Bộ trưởng cùng đoàn công tác về tình hình sức khỏe các nạn nhân: “Đến thời điểm này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 31 bệnh nhân trong vụ sập cầu treo. Trong đó, 1 bệnh nhân đã tử vong, hơn 20 bệnh nhân bị đa chấn thương như: dập gan, thận, lá lách, gẫy xương đùi, vỡ hộp sọ. Bệnh viện đã mổ cấp cứu 12 ca chấn thương sọ não. Hiện còn hơn 10 ca gẫy xương tay, đùi, cột sống, dập phổi, gan đang cần được phẫu thuật ngay trong đêm. Ngành Y tế tỉnh đã huy động toàn bộ nhân lực cấp cứu bệnh nhân nhưng lực lượng mỏng, rất cần sự giúp đỡ của tuyến trên”.

Ngay chiều 24/2, các gia đình có người thiệt mạng đã được các lãnh đạo tỉnh thay mặt hỗ trợ 6,4 triệu đồng/người chết và 3,2 triệu đồng/người bị thương.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng 24/2, tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đã xảy ra vụ sập cầu treo. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, một đoàn người đưa đám tang ông Chang A Súa - Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Bình đi qua cầu treo thì cầu bất ngờ đứt cáp, khiến hơn 40 người rơi xuống suối có độ cao khoảng 15m.

Do suối cạn nước, lòng suối có nhiều tảng đá lớn nên đã có 8 người đã chết và 36 người bị thương.

PLVN tiếp tục cập nhật thông tin.

Đọc thêm