Công nghệ mới chống dịch COVID-19 của Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Máy trợ thở dùng cơ năng và màn hình chiếu hình ảnh 3D là các công nghệ mà Nhật Bản hy vọng có thể góp phần chống đại dịch COVID -19.

Theo Tiến sĩ Naoyuki Ishikita, một trong những người sáng tạo máy trợ thở dùng cơ năng, cho biết không cần điện, máy trợ thở vẫn có thể hoạt động. Chỉ với 4 bộ phận lắp ráp đơn giản và vận hành bằng cơ năng, máy sẽ bơm đủ không khí và oxy cần thiết để trợ thở.

4 bộ phận lắp ráp sẽ giúp máy bơm đủ không khí và oxy cần thiết để trợ thở.

4 bộ phận lắp ráp sẽ giúp máy bơm đủ không khí và oxy cần thiết để trợ thở.

Thiết kế này ban đầu được in 3D trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) và cho thấy máy trợ thở thậm chí có thể được chế tạo và sử dụng trong các chuyến bay không gian dài.

Ông muốn cung cấp thiết bị miễn phí trên thế giới để góp phần cứu mạng người bệnh COVID-19. "Tại sao không? Tôi muốn cung cấp miễn phí bởi vì đó là điều tự nhiên để giúp đỡ mọi người. Vì vậy, nếu tôi chia sẻ dữ liệu, chúng ta có thể giúp nhiều người bệnh được cứu sống hơn", Tiến sĩ Ishikita nói.

Màn hình điều khiển 3D mang tên ASKA3D và được phát minh ở Hiroshima, là một màn hình tinh thể lỏng lên giữa không trung, giống như một hình ba chiều nên người dùng chỉ cần chạm tay vào hình ảo 3 chiều là có thể điều khiển được mà không cần chạm tay vào màn hình vật chất.

ASKA3D có thể ứng dụng trên tàu điện siêu tốc, bảo tàng và các phòng hội nghị.

ASKA3D có thể ứng dụng trên tàu điện siêu tốc, bảo tàng và các phòng hội nghị.

Do không cần chạm tay vào màn hình, nó góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 giữa những người sử dụng. ASKA3D có thể ứng dụng trên tàu điện siêu tốc, bảo tàng và các phòng hội nghị.

Số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu đã vượt trên 214 triệu người, cướp đi sinh mạng của trên 4,4 triệu người.

Đọc thêm