Công ty CP Đấu giá Bình Minh Miền Trung bị tố điều hành phiên đấu giá trái luật

(PLO) - Công ty CP Together we share ở Văn Lâm, Hưng Yên là đơn vị trúng đấu giá tài sản lô hàng Đốt cột (là tài sản của Tập đoàn Viễn thông quân đội) do Công ty cổ phần đấu giá Bình Minh Miền Trung tổ chức ngày 8/11/2017. Tham gia phiên đấu giá còn có 4 đơn vị khác. Tuy nhiên, hiện tại, Công ty CP Together we share đã làm đơn khiếu nại đến Sở tư pháp Thành phố Hà Nội, Tập đoàn viễn thông Quân đội, Công ty cổ phần Đấu giá Bình Minh Miền Trung đề nghị hủy phiên đấu giá ngày 8/11/20017 và lấy lại tiền đặt trước  1 tỷ đồng vì phát hiện Công ty CP Together we share vi phạm pháp luật về đấu giá.


Công ty CP Đấu giá Bình Minh Miền Trung bị  tố điều hành phiên đấu giá trái luật

Phản ánh đến Báo Pháp luật Việt Nam, ông Vũ Thành Trung, Trưởng phòng Pháp chế, Công ty Cổ phần Togetrer We Share cho biết, không chỉ cung cấp sai lệch thông tin về tài sản đấu giá, điều hành phiên bán đấu giá không đúng quy định của pháp luật,  Công ty cổ phần Đấu giá Bình Minh Miền Trung  còn có những hành vi gây sức ép cho khách hàng tham gia đấu giá khiến Công ty Cổ phần Togetrer We Share bị thiệt hại nặng nề.

Cụ thể, theo phản ánh của ông Vũ Thành Trung, Công ty CP Together we share nhận được thông tin ngày 8/11/2017, Công ty Cổ phần Đấu giá Bình Minh Miền Trung sẽ tổ chức đấu giá lô tài sản thanh lý Đốt Cột thuộc sở hữu của Tập đoàn Viễn Thông quân đội Viettel .

Công ty CP Together we share đã làm thủ tục tham gia đấu giá và tiến hành chuyển khoản tiền đặt trước 1 tỷ đồng vào tài khoản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thanh Xuân của Công ty cổ phần đấu giá Bình Minh Miền Trung theo đúng như quy định trong Hồ sơ tham gia đấu giá mà Công ty cổ phần Bình Minh Miền Trung cung cấp.

Ngày 8/11/2017, Công ty CP Together we share ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hải, đến tham gia buổi đấu giá tài sản của Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) tại trụ sở Công ty Bình Minh Miền Trung, tầng 15 tòa nhà nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tuy nhiên, điều mà Công ty CP Together we share không ngờ tới là hai ngày trước khi mở cuộc đấu giá, nhân viên của Công ty cổ phần Bình Minh Miền Trung thông báo có sai sót trong thông tin về tài sản đấu giá. Cụ thể sản phẩm mang mã số: 047497 bị sửa đổi thông tin về mô tả sản phẩm từ “Cột tự đứng 30m” thành “Cột tự đứng 6m”, sản phẩm mang mã số 036349 bị sửa đổi thông tin từ “Cột tự đứng 6m đồng bộ” thành “Cột tự đứng 3m”, sản phẩm mang mã số 036375 bị sửa đổi thông tin từ “Cột tự đứng 9m” thành “Cột tự đứng 6m”. Toàn bộ thông tin sai sót này ở phần cứng thì đúng nhưng khi chuyển bản mềm thì không đúng như nêu trên.

Ông Vũ Thành Trung, Trưởng phòng Pháp chế, Công ty Cổ phần Togetrer We Share khẳng định, CTy CP Bình Minh Miền Trung không chỉ cung cấp sai lệch thông tin về tài sản đấu giá mà còn điều hành phiên bán đấu giá không đúng quy định của pháp luật.
Ông Vũ Thành Trung, Trưởng phòng Pháp chế, Công ty Cổ phần Togetrer We Share khẳng định, CTy CP Bình Minh Miền Trung không chỉ cung cấp sai lệch thông tin về tài sản đấu giá mà còn điều hành phiên bán đấu giá không đúng quy định của pháp luật. 

“Sự thay đổi này Công ty cổ phần đấu giá Bình Minh Miền Trung không có văn bản thông báo chính thức theo quy định của pháp luật. Vi phạm khoản 3 Điều 33 Luật đấu giá tài sản năm 2016 quy định cụ: “ Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm kiểm tra thông tin về quyền được bán tài sản do người có tài sản đấu giá cung cấp. Tổ chức đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản” - ông Vũ Thành Trung khẳng định.

Không những thế, Công ty CP Together we share cho biết: "theo thông báo trong hồ sơ mời đấu giá của Công ty cổ phần Đấu giá Bình Minh Miền Trung, hình thức đấu giá là trả giá bằng bỏ phiếu một vòng nhưng đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã cho các khách hàng hai lần đấu giá – trả giá (phát phiếu trả giá lần 1 đã thu, phiếu này chúng tôi trả giá là 4.500.000.000đ(Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng) đây là phiếu đấu giá hợp lệ nhưng đấu giá viên không thông báo kết quả. Sau đó, Đấu giá viên vẫn phát tiếp phiếu trả giá lần 2). Trong phiếu trả giá lần 01 Công ty chúng tôi đã trả giá 4.500.000.000đ(Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)  là dưới giá khởi điểm, thì bị Truất quyền tham gia đấu giá theo Điều 7 Nội quy cuộc bán đấu giá sô 241002 ngày 24/10/2017. Đấu giá viên căn cứ vào phiếu trả giá lần 02 để xác định người trúng đấu giá là Công ty CP Together we share. Hiện chúng tôi vẫn đang giữ phiếu trả giá lần 01 bản gốc. Như vậy là vi phạm “Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp công khai bằng bỏ phiếu 01 vòng” của Nội quy cuộc bán đấu giá sô 241002 ngày 24/10/2017. 

Ngoài ra, Công ty CP Together we share khẳng định, trong thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu, Đấu giá viên và thư ký của Công ty cổ phần đấu giá Bình Minh Miền Trung luôn đi quanh những đại diện của các bên tham gia đấu giá, đọc thông tin ghi trên phiếu đấu giá của các Đại diện và đưa ra những lời nhận xét, cũng như đe dọa về việc mất tiền đặt trước, ví dụ như “Sao ghi thấp thế”, “Ghi thế là mất tiền đặt cọc đấy”, “Ghi thế này là không hợp lệ”, “Có muốn bị truất quyền không”... Điều này gây sức ép với các khách hàng trong lúc trả giá….

Hiện Công ty CP Together we share đã làm đơn khiếu nại đến Sở tư pháp Thành phố Hà Nội, Tập đoàn viễn thông quân đội về những sai phạm của Công ty cổ phần Đấu giá Bình Minh Miền Trung, đề nghị hủy phiên đấu giá ngày 8/11/2017 và đề nghị được lấy lại tiền đặt cọc.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin 

Đọc thêm