Cụ bà lần thứ 4 vào tù vì ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyễn Thị Phương từng 3 lần vào tù vì ma túy. Ở lần thứ 4 phạm tội này, bà Phương khai đã dùng tiền thu mua sắt vụn để buôn hồng phiến.
Bị cáo Nguyễn Thị Phương lĩnh án 20 năm tù
Bị cáo Nguyễn Thị Phương lĩnh án 20 năm tù

Ngày 17/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phương (67 tuổi), trú xã Châu Kim, huyện Quế Phong (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/5/2023, Phương liên lạc qua điện thoại đặt mua ma túy của một người đàn ông dân tộc Mông (không rõ lai lịch, địa chỉ).

Chiều muộn cùng ngày, Phương thuê xe lai đến điểm hẹn mua 7 gói ma túy, với tổng khối lượng hơn 116 gam (giá 3,5 triệu đồng). Phương trả trước 1 triệu đồng, số còn lại xin khất nợ.

Khi được một người đàn ông liên lạc, đặt mua ma túy, Phương liền đồng ý rồi bắt xe khách xuống huyện Diễn Châu (Nghệ An) để thực hiện giao dịch.

Trưa ngày 15/5, khi Phương đang cầm theo ma túy đứng trước cổng trường mầm non xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu đợi khách đến nhận “hàng” thì bị công an bắt giữ cùng tang vật là 5 gói ma túy.

Sau khi cơ quan chức năng đưa Phương về trại tạm giam thì phát hiện 1 gói ma túy trong áo ngực người đàn bà này. Khám xét nhà ở của Phương, công an thu giữ thêm 1 gói ma túy giấu ở giường. Với hành vi trên, Phương bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đây là lần thứ 4, bị cáo Phương hầu tòa. Trước đó, bị cáo này từng 3 lần ngồi tù với các mức án: 8 năm, 5 năm, 9 năm tù về các tội liên quan đến ma túy.

Trả lời những câu hỏi của HĐXX, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi buôn ma túy. Về số tiền dùng để buôn ma túy, bị cáo khai do làm nghề thu mua sắt vụn nên đã dùng số tiền đó để buôn ma túy.

Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, chồng đã mất để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đọc thêm