Cuộc sống mưu sinh khó khăn của các tiểu thương tại chợ đầu mối ngày cận Tết

(PLVN) - Dù đã bước sang ngày 30 Tết, thế nhưng vì dịch Covid-19 khiến cuộc sống mưu sinh của các tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên, chợ hoa Quảng Bá… gặp rất nhiều khó khăn. Lúc này họ chỉ mong bán thêm được một chút hàng, gỡ gạc thêm một chút đồng vốn để về nhà đón Tết, sum họp với gia đình.
Cuộc sống mưu sinh khó khăn của các tiểu thương tại chợ đầu mối ngày cận Tết

Năm nào cũng vậy, nhu cầu tiêu thụ hoa quả, nông sản tăng cao dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay dịch Covid-19 làm lượng tiêu thụ giảm 20-30%, nên thu nhập của các tiểu thương cũng giảm hơn so với mọi năm.

Đợt dịch Covid-19 bùng phát những ngày cận tết khiến cuộc sống mưu sinh của các tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên, quận Ba Đình gặp rất nhiều khó khăn.

Đợt dịch Covid-19 bùng phát những ngày cận tết khiến cuộc sống mưu sinh của các tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên, quận Ba Đình gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều tiểu thương tại Chợ đầu mối Long Biên đứng trước nguy cơ rơi vào cảnh thất thu vì dịch bệnh.
Nhiều tiểu thương tại Chợ đầu mối Long Biên đứng trước nguy cơ rơi vào cảnh thất thu vì dịch bệnh. 
Bước sang ngày cuối cùng của năm, bà con tiểu thương và người lao động tại các chợ đầu mối lúc này chỉ hy vọng bán thêm được một chút hàng, gỡ gạc thêm một chút đồng vốn để về nhà đón Tết, sum họp với gia đình.
Bước sang ngày cuối cùng của năm, bà con tiểu thương và người lao động tại các chợ đầu mối lúc này chỉ hy vọng bán thêm được một chút hàng, gỡ gạc thêm một chút đồng vốn để về nhà đón Tết, sum họp với gia đình. 
Tại chợ hoa Quảng Bá, quận Tây Hồ không khí có phần náo nhiệt hơn, nhưng sức mua lại tăng không đáng kể so với thời gian trước đây.
Tại chợ hoa Quảng Bá, quận Tây Hồ không khí có phần náo nhiệt hơn, nhưng sức mua lại tăng không đáng kể so với thời gian trước đây.  

Đọc thêm