Cựu hiệu trưởng và cấp dưới lĩnh án vì lợi dụng chức vụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cùng cấp dưới lập danh sách và nâng khống giá trị nhiều chứng từ quyết toán 5 quỹ để rút tiền sử dụng sai mục đích, cựu hiệu trưởng và cấp dưới lĩnh án.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

TAND tỉnh Ninh Bình vừa đưa các bị cáo Bùi Thị Sơn (cựu hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Thành), Đỗ Thị Như Thanh (cựu phó hiệu trưởng) và nhiều người khác nguyên là kế toán, thủ quỹ ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, từ năm học 2018 đến tháng 1/2020, Bùi Thị Sơn khi đó là hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thành đã chỉ đạo cấp dưới lập danh sách và nâng khống giá trị nhiều chứng từ quyết toán của 5 quỹ để rút số tiền sử dụng sai quy định. Việc làm trên gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh số tiền gần 190 triệu đồng.

Trong vụ án này, Bùi Thị Sơn đã hưởng lợi số tiền 6,6 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định Sơn phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền gây thiệt hại. Bị cáo Đỗ Thị Như Thanh phải chịu trách nhiệm vì gây thiệt hại hơn 84 triệu đồng...

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Sơn 12 tháng tù, Đỗ Thị Như Thanh 9 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án thấp nhất từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 9 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Về dân sự, Tòa buộc các bị cáo hoàn trả số tiền gần 190 triệu đồng cho Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Đông Thành quản lý, sử dụng.

Đọc thêm