Cựu Tổng thống Ai Cập sẵn sàng xin lỗi để được ân xá

Cơ quan tư pháp phụ trách đấu tranh chống làm giàu bất hợp pháp của Ai Cập vừa cho biết đã kết thúc việc tạm giam đối với bà Suzanne Mubarak, vợ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak, sau khi bà này giao cho Nhà nước toàn bộ số tiền của mình gửi trong các nhà băng ở Ai Cập, khoảng 4 triệu USD.

Cơ quan tư pháp phụ trách đấu tranh chống làm giàu bất hợp pháp của Ai Cập vừa cho biết đã kết thúc việc tạm giam đối với bà Suzanne Mubarak, vợ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak, sau khi bà này giao cho Nhà nước toàn bộ số tiền của mình gửi trong các nhà băng ở Ai Cập, khoảng 4 triệu USD.

Cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Ảnh: AFP 

Cựu Đệ nhất phu nhân Ai Cập, 70 tuổi, vẫn đang là đối tượng của một cuộc điều tra liên quan tới tài sản của bà. Theo thẩm phán Assem al-Gohari, cuộc điều tra không khép lại sau tuyên bố trên, nhưng với thái độ hợp tác của bà Suzanne, “việc trả tự do là một thủ tục tố tụng bình thường được áp dụng trên toàn thế giới”. 

Các nhà điều tra đã tiết lộ ông Mubarak đứng tên một biệt thự ở Charm el-Cheikh có giá 6 triệu USD, trong khi vợ ông đứng tên một biệt thự sang trọng khác ở Cairo.

Cựu Đệ nhất phu nhân Ai Cập. Ảnh: AFP

Hai vợ chồng cựu Tổng thống cũng đã bị thẩm vấn về việc kiểm soát đối với một tài khoản 145 triệu USD thuộc thư viện Alexandrie. Cairo đã yêu cầu đóng băng toàn bộ tài sản của ông Mubarak ở nước ngoài, trong khi Thụy Sĩ thông báo phong tỏa 320 triệu euro (gần 460 triệu USD) của vị cựu Tổng thống và người thân của ông.

Theo một nhật báo Ai Cập, cựu Tổng thống Mubarak, 83 tuổi, bị tạm giam từ một tháng nay, có thể sẽ nói nói xin lỗi tới người dân Ai Cập và cũng sẽ từ bỏ khối tài sản khổng lồ của mình để đổi lấy hy vọng được ân xá.

T.T (theo AFP)