Cựu Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Ai Cập sắp ra tòa

Viện Công tố Ai Cập hôm 24/5 thông báo, cựu Tổng thống Hosni Mubarak và hai người con trai của mình sắp bị xét xử trước những cáo buộc liên quan tới vụ nhiều người biểu tình thiệt mạng hồi đầu năm và làm giàu bất hợp pháp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ai Cập, một cựu nguyên thủ quốc gia phải ra hầu tòa.

Viện Công tố Ai Cập hôm 24/5 thông báo, cựu Tổng thống Hosni Mubarak và hai người con trai của mình sắp bị xét xử trước những cáo buộc liên quan tới vụ nhiều người biểu tình thiệt mạng hồi đầu năm và làm giàu bất hợp pháp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ai Cập, một cựu nguyên thủ quốc gia phải ra hầu tòa.

Ông Hosni Mubarak cùng hai người con trai của mình. Ảnh: AFP
Ông Hosni Mubarak cùng hai người con trai của mình. Ảnh: AFP

Ông Mubarak, 83 tuổi, đã phải rời khỏi quyền lực hôm 11/2 sau phong trào nổi dậy của nhân dân Ai Cập. Ông Mubarak đã từng là người đứng đầu đất nước Ai Cập trong suốt 3 thập kỷ liên tiếp. Theo một thống kê chính thức, 846 người đã thiệt mạng chỉ trong vòng 18 ngày trong cuộc nổi dậy chưa từng thấy với mục đích đòi vị tổng thống phải từ chức.

Hãng thông tấn chính thức của Ai Cập Mena cho biết: “Công tố viên trưởng Abdel Meguid Mahmud hôm nay (24/5) đã quyết định đưa cựu Tổng thống Hosni Mubarak cùng các con trai của mình là Alaa và Gamal, cũng như thương gia đang chạy trốn Hussein Salem ra trước một tòa án hình sự” để xét xử.

Bốn người đàn ông nói trên đã bị cáo buộc tội “giết người có mưu tính”, “lập kế hoạch giết một số người tham gia các cuộc biểu tình hòa bình trong cuộc cách mạng hôm 25/1” và “lạm dụng chức quyền để làm giàu”. Nếu bị kết tội, ông Mubarak có thể phải lĩnh án tử hình, Bộ trưởng Tư pháp Abdel Aziz al-Guindi đã từng khẳng định hồi tháng trước.

Phóng viên của hãng tin AFP đã liên lạc với luật sư của ông Mubarak là Farid al-Dib, song người này từ chối bình luận về quyết định của cơ quan công tố Ai Cập. Trong khi đó, một nguồn tin tư pháp được hãng thông tấn Mena dẫn tin cho biết, tòa án sẽ quyết định ngày mở phiên tòa xét xử ngay sau khi nhận được hồ sơ mà Viện Công tố gửi sang trong những ngày tới.

Trong khi đó, những thông tin đăng tải trên tờ báo độc lập Al-Chorouk, theo đó ông Mubarak có lẽ đang chuẩn bị một bức thư lên tiếng xin lỗi người dân Ai Cập và giao lại tài sản của mình cho Nhà nước với hy vọng có được một lệnh ân xá, đã gây nên sự tức giận trong nhiều người dân nước này.

Quân đội vốn đang điều hành đất nước kể từ khi ông Mubarak từ chức sau đó cũng đã phủ nhận có ý định đặc xá cho ông này. Tuần trước, các nhà quân sự đã để cho dư luận có cảm giác rằng họ do dự về việc đưa vị cựu Tổng thống ra trước tòa án.

Ông Mubarak hiện đang bị tạm giam tại bệnh viện Charm el-Cheikh nằm bên bờ biển Đỏ, nơi ông ta đang phải điều trị bệnh tim mạch. Trong khi đó, các con trai của cựu Tổng thống là Alaa và Gamal bị tạm giam trong nhà tù Tora ở Cairo.

Thông báo về phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo Ai Cập “là một quyết định được người dân Ai Cập chờ đợi từ lâu”, Phó Chủ tịch Đảng Công lý và tự do Essam al-Aryane khẳng định với hãng tin AFP. Nó được đưa ra đúng lúc nhiều thanh niên trẻ ở nước này kêu gọi một cuộc biểu tình lớn vào ngày mai để đòi cơ quan tư pháp mở phiên tòa xét xử ông Mubarak.

Phúc Lợi