Đã được Chủ tịch nước tha án tử, còn tiếp tục phạm tội

(PLO) - Đã được Chủ tịch nước giảm từ án tử hình xuống chung thân vì tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng khi thi hành án xong bị cáo lại quay con đường cũ.
Bốn đối tượng trước vành móng ngựa nhận hơn 60 năm tù giam
Bốn đối tượng trước vành móng ngựa nhận hơn 60 năm tù giam

Sáng ngày 27/2, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Hoàng Thị Ngoan (SN 1959, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), Trần Thị Tâm (SN 1973, trú tại xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, Nghệ An), Đinh Tuyết Minh (SN 1967, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) mỗi bị cáo 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, trong các ngày từ 18- 20/6/2016 Đinh Thị Tuyết Minh, Trần Thị Tâm, Hoàng Thị Ngoan đã móc nối với nhau mua bán trái phéo 1397,465gam Methamphetamin. 

Cụ thể, ngày 19/6/2016, Ngoan đã mua ma túy từ Trung Quốc đưa về Hà Nội, sau đó đưa vào Nghệ An giao cho Tuyết Minh để Minh giao cho Tâm. Ngày 20/6/2016, Minh vào Nghệ An trước, nhận số tiền 400 triệu đồng từ Trần Thị Tâm đồng thời hẹn với Ngoan giao ma túy tại khu vực cầu Đước (thuộc phường Cửa Nam, TP.Vinh).

Đến khoảng 12h50 phút cùng ngày, khi Ngoan trao ma túy cho Minh và nhận tiền thì bị cảnh sát bắt quả tang. Đối với Hoàng Mậu Tuấn (SN 1967, em trai Ngoan) CQĐT xác định ngày 18/6/2016 khi nghe điện thoại từ số điện thoại của Minh gọi nhờ Tuấn nói với Ngoan lấy cho Minh cân đá (ma túy).

Dù không đồng ý với việc làm trái quy định của chị gái mình nhưng Tuấn không tố giác hành vi đó với cơ quan chức năng, do đó Tuấn bị tuyên phạt 7 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. 

Được biết, Trần Thị Tâm từng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy, được Chủ tịch nước giảm án còn tù chung thân, thi hành án xong ngày 29/4/2016.

Đối với Đinh Thị Tuyết Minh năm 1992, TAND tối cao tại Hà Nội xử phạt 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Năm 1993, TAND quận Đống Đa (TP Hà Nội) xử phạt 8 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hai hình phạt buộc Minh phải thi hành án phạt tù 26 tháng. Tháng 7/1996, TAND huyện Từ Liêm (Hà Nội) xử phạt 15 tháng tù về tội đánh bạc./.

Đọc thêm