Đà Nẵng: Tai nạn thảm khốc, 2 người chết, 11 người bị thương

(PLO) - Ngày 12/2 (27 Tết), một tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại khu vực Khu công nghệ cao Đà Nẵng (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) khiến 2 người tử vong và 11 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, khoảng 5h20 phút ngày 12/2, xe khách 45 chỗ biển số 51B: 737.06 tuyến xe khách chặng TPHCM- Quảng Bình, lưu thông hướng từ Nam ra Bắc. Khi chạy trên tuyến tránh Nam Túy Loan-Hầm Hải Vân đến khu vực Khu công nghệ cao Đà Nẵng, bất ngờ bị lật nhào xuống vệ đường khiến 2 người tử vong và 11 người bị thương.

Bên trong chiếc xe bị lật
Bên trong chiếc xe bị lật

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ đã trực tiếp đến hiện trường  chỉ đạo lực lượng chức năng cấp cứu nạn các nạn nhân và tiến hành khắc phục hậu quả. 

Bên cạnh quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong, hỗ trợ điều trị miễn phí nạn nhân bị thương, ông Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan điều động 1 xe khách khác để đưa hành khách còn lại tiếp tục hành trình về quê đón Tết.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng, xe bị nạn có chặng đón khách từ TPHCM và trả khách tại Quảng Bình. Số hành khách này về quê ăn Tết. Nguyên nhân ban đầu có thể do tài xế buồn ngủ vì đoạn đường rất vắng vẻ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1987, quê ở Lệ Thủy, Quảng Bình) hành khách đi trên chuyến xe bị tai nạn đang điều trị tại đây cho biết, chị cùng chồng và con gái bắt đầu đón xe từ Sài Gòn về quê ăn tết.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng thăm các Bệnh nhân bị tai nạn
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng thăm các Bệnh nhân bị tai nạn

“Lúc đó tôi cùng gia đình đang ngủ nên không biết có chuyện gì, lúc tỉnh dậy thấy mình ở tại bệnh viện. Tôi bị chấn thương cổ chân, con gái cùng chồng rất may mắn chỉ bị trầy xướt nhẹ”, chị Hạnh nói

Một nạn nhân khác thuật lại, xe bị tai nạn vào rạng sáng, lúc đó gần như tất cả các hành khách đều đang ngủ nên đều không biết chuyện gì. Hành khách nào trong xe không bị thương, cố gắn cứu những người bị nạn ra ngoài.

Danh sách 11 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng:

Phan Thành Hải, SN 1996

Nguyễn Văn Lãnh, SN 1992

Nguyễn Thị Hạnh, SN 1987

Lê Thị Hồng, SN 1992

Đinh Nhật Quang, SN 1999

Nguyễn Thị Mông, SN 1991

Nguyễn Thị Lan, SN 1995

Nguyễn Công Minh, SN 1984

Nguyễn Ngọc Bảo Châu, SN 2013

Trần Vũ Phong, SN 1993

Ngô Văn Hoang, \SN 1990

Danh sách 2 nạn nhân tử vong

Trần Thị Ly, SN 1995, quê tỉnh Quảng Trị

Lê Quang Tài Nam, AN  1994, quê Quảng Binh.

Đọc thêm