Dân khổ vì trang trại lợn

Từ năm 2003 đến nay, Công ty TNHH lợn giống Thái Dương đã thải hàng vạn m3 nước thải (phân lợn, xác lợn chết) xuống hồ Trộ Tràn xã Đại Sơn, Đô Lương, Nghệ An, gây ô nhiễm nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân xã Đại Sơn.

Từ năm 2003 đến nay, Công ty TNHH lợn giống Thái Dương đã thải hàng vạn m3 nước thải (phân lợn, xác lợn chết) xuống hồ Trộ Tràn xã Đại Sơn, Đô Lương, Nghệ An, gây ô nhiễm nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân xã Đại Sơn.

Thực hiện dự án chăn nuôi lợn giốn, từ năm 2003 đến nay công ty TNHH lợn giống Thái Dương về xã Đại Sơn ( Đô Lương – NA ) đầu tư xây dựng gần hồ Trộ Tràn để chăn nuôi với quy mô lớn. Lúc đầu chỉ có trên 1000 con lợn nhưng đến nay đã lên tới hàng nghìn con . Điều đáng lưu tâm là do hệ thống chuồng trại không đúng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống phân hủy phân quá sơ sài cho nên hầu như toàn bộ phân và xác chết của lợn đều tuồn xuống hồ. Vài ba năm đầu còn ít, nhưng dần dần số lượng nhiều lên khiến hồ rộng hàng chục ha mà chỉ toàn là phân và nước thải từ trang trại lợn thải xuống.

Nước thải hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân nơi đây

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trước đây hồ này dùng để cho nhân dân trong xã tắm dặt và tưới tiêu; xung quanh hồ có phong cảnh đẹp lại rất mát mẻ cho nên về mùa nắng nóng, ban đêm nhân dân trong vùng thường ra đây hóng mát. Nhưng mấy năm lại đây, do ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt. Người dân rửa ráy thì bị mẩn ngứa, còn khi thay đổi thời tiết thì cách xa hồ hàng km vẫn nặc mùi hôi thối. Ban ngày đã đành chứ ban đêm đi ngủ nhân dân trong xã ai cũng phải bịt khẩu trang.

Tai hại hơn là các giếng nước ăn ở xã Đại Sơn đều bị nhiễm bẩn, múc lên đều có mùi hôi không dùng được, nấu cơm thì cơm chuyển sang màu sẫm, nấu nước uống thì chuyển sang màu đỏ có mùi hôi. Vì vậy, các hộ dân ở các xóm 6 , 7,8,9,10…gần hồ không có nước dùng mà phải đi xin nước các xã khác xa hàng km. Ngay như các diện tích lúa lân cận mấy năm nay xuất hiện chuột nhiều và sâu bệnh phá hoại nguyên nhân chính là do các diện tích đó toàn là phân lợn…

  Trước tình trạng đó, nhân dân và chính quyền xã Đại Sơn đã nhiều lần gửi đơn lên UBND huyện Đô Lương đề nghị kiểm tra và có biện pháp xử lý nhưng đến nay người dân vẩn phải chịu cảnh tra tấn vì mùi hôi thối.

Mong rằng các cấp có thẩm quyền ở huyện Đô Lương và tỉnh Nghệ An sớm kiểm tra và có biện pháp xử lý đảm bảo cuộc sống cho hàng nghìn hộ dân xã Đại Sơn .

Đào Nguyễn
     

Đọc thêm