Đánh cắp lòng tốt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Nhiều hành vi lợi dụng lòng tốt và lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác để kiếm tiền. Hành vi này thực chất là đánh cắp lòng tốt và ăn trên lưng những người khốn khổ.
Một đối tượng bị tạm giữ lập biên bản về việc quyên góp từ thiện để lừa đảo.
Một đối tượng bị tạm giữ lập biên bản về việc quyên góp từ thiện để lừa đảo.

Một phụ nữ mất chồng, con mắc bệnh hiểm nghèo nằm viện, một ngày kia bỗng thấy hình ảnh về tình cảnh khốn khổ, đáng thương của mình với cái tên hoàn toàn khác trên mạng xã hội với kêu gọi giúp đỡ. Tất nhiên, chị không hề biết chuyện này và cũng không nhận được đồng nào từ tài khoản “từ thiện” đó.

Một gia đình người dân tộc bị cháy nhà, mất hết đồ đạc, từ sách vở của con đến các vật dụng cần thiết, phải dựng tạm túp lều ven suối để ở. Gia cảnh khốn khó đó với hình ảnh và lời miêu tả xúc động cùng tài khoản ngân hàng trên Facebook để những tấm lòng thiện nguyện gửi tiền giúp đỡ. Một người hảo tâm không ngại băng rừng, vượt suối tới tận nơi trao quà và nhân tiện hỏi gia đình có nhận được sự giúp đỡ từ người kêu gọi từ thiện đó không. Tất nhiên, không!

Mới đây, Công an Hải Phòng đã bắt một thanh niên vì hành vi lập tài khoản trên Facebook, cắt dán các thông tin từ báo chí về những hoàn cảnh khó khăn nhằm quyên góp tiền từ thiện rồi lấy tiền đó chi tiêu. Có người làm từ thiện bị lừa đã phản ảnh và tố cáo với cơ quan chức năng. Hàng trăm người đã bị lừa với số tiền hàng trăm triệu đồng đã bị thanh niên này lừa.

Những kiểu kêu gọi từ thiện đó xuất hiện không ít trên mạng xã hội, có tên tuổi, địa chỉ và hình ảnh xác thực của các trường hợp gặp khó khăn, tai nạn hay tật bệnh đã làm nhiều người động lòng thương xót, không nhiều thì ít họ đóng góp tiền của để cứu giúp, cưu mang những hoàn cảnh nghiệt ngã đó.

Cũng có những “sao kê” số tiền và người gửi tại tài khoản cá nhân trên mạng nhưng thực tế số tiền đó có đến được với những người thực sự cần cứu giúp không thì không ai biết được. Có trường hợp bị tố giác và làm rõ sự “ăn chặn”, thực chất là lừa đảo để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức từ thiện này. Song, cũng có những trường hợp người ta bỏ qua vì không đáng chỉ nhắc nhau cảnh giác để khỏi bị lừa.

Những trường hợp kể trên là hành vi lợi dụng lòng tốt và lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác để kiếm tiền. Hành vi này thực chất là đánh cắp lòng tốt và ăn trên lưng những người khốn khổ. Đó là sự đánh cắp lương tri và đạo lý, góp phần phá hủy những giá trị tốt đẹp của bác ái, tình người.

Hệ quả mà nó trực tiếp gây ra là khiến mọi người nghi ngờ và e dè trong việc làm từ thiện, cứu giúp người khác, chỉ e lòng tốt và sự tử tế của mình không đặt đúng chỗ mà “giao trứng cho ác” và vì thế những người cần được giúp đỡ càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận với sự thiện nguyện chính đáng, từ tâm.

Đọc thêm