Dấu hiệu tàu hết hạn đăng kiểm vẫn hoạt động tại Quảng Ninh: Cục Đăng kiểm có công văn đề nghị kiểm tra

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo phản ánh, tại cảng Cái Rồng (thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) hiện có hàng trăm phương tiện vận tải khách đăng ký hoạt động. Tuy nhiên, ngoài các phương tiện đăng ký chính thức thì thời gian qua, một số xuồng cao tốc "dù", tàu gỗ không biển số, hết hạn đăng kiểm vẫn công khai chở khách tại khu vực vịnh Bái Tử Long.
Nhiều tàu, xuồng hoạt động tại khu vực vịnh Bái Tử Long.
Nhiều tàu, xuồng hoạt động tại khu vực vịnh Bái Tử Long.

Theo tìm hiểu, tại cảng Cái Rồng, để có thể di chuyển ra các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn, Cô Tô, mỗi ngày có một số chuyến tàu chạy theo giờ cố định, trừ những hôm biển động, thời tiết xấu. Nhưng với những chiếc xuồng “dù” thì không giới hạn thời gian, hành khách tùy ý chọn giờ di chuyển, bất kể thời tiết, có được Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh cấp giấy phép rời cảng, bến hay không.

Một số hãng tàu cao tốc chạy tuyến Cái Rồng - Quan Lạn có giá vé dao động 150.000 đồng - 200.000 đồng/người. Tuy nhiên, với những chiếc xuồng cao tốc “dù” dạng này, không tính số lượng người mà tính theo chuyến, kể cả 1 - 2 người có nhu cầu, giá dao động 3,5 - 4 triệu đồng/chuyến.

Theo một lãnh đạo thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh, đây là hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, mất an toàn trên đường thủy và tình trạng này đã diễn ra từ lâu. Đơn vị đã gửi nhiều văn bản kiến nghị lên cơ quan cấp trên nhưng vẫn không thể xử lý được triệt để. Tuy nhiên, Cảng vụ chỉ được phép quản lý các phương tiện chở khách trên 13 ghế. Còn với những xuồng cao tốc dưới 13 ghế, không có đăng ký, đăng kiểm, không biển số dạng này thì ngoài thẩm quyền của Cảng vụ, không được phép xử phạt. Cũng theo vị lãnh đạo này, ước tính khoảng hơn 20 chiếc xuồng không có đăng ký, đăng kiểm đang hoạt động kiểu này tại cảng Cái Rồng.

Trước thực trạng trên, trao đổi với phóng viên PLVN vào chiều 5/4/2023, ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm cho biết, Cục đã có công văn gửi Chi cục Đăng kiểm số 15, Trạm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa Quảng Ninh, yêu cầu 2 đơn vị này phối hợp làm việc với các cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh nắm bắt tình hình thực tế, báo cáo thực trạng vấn đề phương tiện hết hạn đăng kiểm hoạt động trên vịnh Bái Tử Long.

Đồng thời, tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về đảm bảo an toàn chung trong khai thác sử dụng phương tiện thủy nội địa, quy định về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường phương tiện và công tác đăng kiểm phương tiện tới các chủ phương tiện chở khách, chở người hoạt động trên vịnh Bái Tử Long; hướng dẫn các chủ phương tiện thực hiện đăng kiểm phương tiện theo đúng quy định pháp luật.

Trong khi đó, ông Vũ Văn Kinh, Phó GĐ Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh thông tin, Sở đã thành lập đoàn công tác xuống kiểm tra, nắm bắt tình hình. Đơn vị sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Vân Đồn cũng như các huyện, thị có biển tiến hành kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý nghiêm các phương tiện xuồng cao tốc, tàu gỗ không biển số, hết hạn đăng kiểm hoạt động.

Được biết, ngày 3/4/2023, Cục Đường thủy nội địa cũng đã có Văn bản 682/CĐTNĐ-PCTTr gửi Ban ATGT Quảng Ninh, trong đó có nội dung: Đề nghị Ban ATGT tỉnh chỉ đạo Sở GTVT phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm phương tiện thủy nội địa không đủ điều kiện hoạt động đón trả khách theo quy định. Kiên quyết không để tình trạng phương tiện không đăng ký, đăng kiểm hoạt động gây mất trật tự ATGT.

Đọc thêm