Trước đó, PLVN nhận đơn của công dân cho rằng, thửa đất 10A, tờ bản đồ số 1, diện tích 1.473m² tại thôn Hậu Dưỡng xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội), có nguồn gốc đất công. Năm 1980 UBND xã cho Cty Xuất nhập khẩu Hà Anh mượn để kinh doanh, mua bán vật tư nông nghiệp.
Sau quá trình hoạt động, Cty Hà Anh đã chuyển giao toàn bộ tài sản trên đất là 8 căn nhà trên đất và các tài sản khác cho Cty CP Hoàng Anh (thôn Tiến Hội, xã Đông Hội). Ngày 7/6/2005, Cty Hoàng Anh thanh lý tài sản, bán 6 gian nhà trên diện tích 697m² cho một người ngụ thôn Nhuế, xã Kim Chung); bán 2 gian nhà trên diện tích 776m² cho một người khác. Sau khi thanh lý tài sản, Cty Hoàng Anh có văn bản trả lại diện tích 1.473m² cho UBND xã.
Đơn cho rằng, diện tích đất trên đã được UBND huyện cấp 2 GCN với diện tích 776m² và 697m² là chưa đúng quy định. Người dân mong muốn sớm giải quyết triệt để vụ việc, thu hồi lại đất để thực hiện các công trình công cộng.
Thông tin đến Báo PLVN, đại diện UBND xã Kim Chung cho biết, thửa đất có nguồn gốc là đất của Cửa hàng vật tư nông nghiệp Kim Chung trước kia thuộc Cty vật tư tổng hợp Hà Anh, là DN Nhà nước quản lý và sử dụng (từ những năm 1990 trở về trước). Ngày 7/6/2005, Cty Hoàng Anh có quyết định thanh lý tài sản nằm trên đất Cửa hàng Kim Chung 1473m² cho bà Đỗ Thị Tới và ông Lê Tiến Thành. Ngày 11/9/2006, UBND huyện có Quyết định 937/QĐ-UB cấp GCN quyền sử dụng đất ở và đất vườn liền kề khu vực nông thôn cho 51 hộ gia đình tại xã Kim Chung; trong đó có hộ ông Thành và hộ bà Tới.
Xã sau đó đã thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 2367/UBND-TTr ngày 28/7/2021 về việc thực hiện kiến nghị thanh tra vụ việc. Cụ thể, giao UBND xã phối hợp Phòng TN&MT trong quá trình thu hồi lại GCN đã cấp cho hộ ông Thành và hộ bà Tới.
Ngày 24/9/2021, UBND xã có Báo cáo 154/BC-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ GCN đã cấp cho hộ ông Thành và hộ bà Tới. Ngày 27/9/2021, UBND huyện ra Quyết định 11034/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ GCN AE610261 do huyện cấp ngày 11/9/2006 cho hộ ông Thành. Hiện trạng thửa đất số 10 do hộ ông Thành và hộ bà Tới đang sử dụng.
Đại diện UBND xã cho biết, UBND huyện thu hồi GCN đã cấp, nhưng không giao cho UBND xã nội dung về chấm dứt việc sử dụng đất, thu hồi đất hay giao UBND xã quản lý đất. Do vậy, cá nhân đang sử dụng đất vẫn sử dụng bình thường.
Với việc kiểm điểm, xử lý kỉ luật cán bộ lập hồ sơ để được cấp GCN trước đó, đại diện UBND xã cho biết hiện chưa xử lý cán bộ. Một công dân bị thu hồi GCN đã khiếu nại, đang được UBND TP thụ lý; công dân còn lại đã khởi kiện hành chính, đang được TAND thụ lý.
Để làm rõ một số nội dung liên quan sự việc, PV đã liên hệ UBND huyện, Huyện ủy Đông Anh; nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.