Đề xuất xây Thiền Viện Trúc Lâm rộng 50 ha tại Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thiền viện Trúc Lâm Từ Giác có nguyện vọng xin được khảo sát, để xây dựng Thiền viện Trúc Lâm với dự kiến quy mô khoảng 50 ha trên địa bàn huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Một góc Thiền Viện Trúc Lâm Từ Giác tại tỉnh Đắk Lắk.
Một góc Thiền Viện Trúc Lâm Từ Giác tại tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 25/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh nội dung đề nghị của UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) về đề nghị cho khảo sát xây dựng Thiền viện Trúc Lâm.

Trước đó, UBND huyện Bắc Trà My có công văn cho biết đã tiếp nhận tờ trình của Thiền viện Trúc Lâm Từ Giác (thôn Ea Wi, xã Ea Yông, huyện Krông Păc, tỉnh Đắk Lắk) thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xin được khảo sát để xây dựng Thiền viện Trúc Lâm trên địa bàn huyện.

Theo đó, Thiền viện Trúc Lâm Từ Giác có nguyện vọng xin được khảo sát tại huyện Bắc Trà My để xây dựng Thiền viện Trúc Lâm. Dự kiến quy mô xây dựng khoảng 50 ha, bao gồm các hạng mục xây dựng các tượng phật, chính điện, nhà thờ, thiền đường, thất, nhà khách, trai đường, nhà trù, sân, bãi để xe, đường giao thông; trồng và bảo tồn các loại cây gỗ quý nhằm tạo cảnh quan, môi trường; trồng các loại hoa, cây cảnh ở các khuôn viên trong thiền viện; trồng các loại cây dược liệu, hướng dẫn bà con phật tử trồng các loại cây thuốc nhằm tạo sinh kế và cấp phát thuốc từ thiện.

Sau khi nhận văn bản trên, UBND huyện Bắc Trà My đã báo cáo và được Ban Thường vụ Huyện uỷ Bắc Trà My thống nhất chủ trương xin ý kiến của cấp trên về khảo sát, nghiên cứu xây dựng Thiền viện Trúc Lâm.

Việc khảo sát, xây dựng Thiền viện Trúc Lâm trên địa bàn là công trình tôn giáo, có quy mô tương đối lớn nên huyện Bắc Trà My báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, cho ý kiến.

Đọc thêm