Dịch Covid ngày 5/4: Thế giới lần đầu ghi nhận hơn 100.000 ca mắc trong một ngày

(PLVN) - Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), thế giới vừa trải qua ngày đầu tiên có hơn 100.000 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong một ngày.
Dịch Covid ngày 5/4: Thế giới lần đầu ghi nhận hơn 100.000 ca mắc trong một ngày

Cho đến nay, dịch bệnh nguy hiểm này đã ảnh hưởng tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 1.218.000 người mắc bệnh và hơn 65.800 người tử vong.

Theo những thông tin mới cập nhật, Nga vừa ghi nhận thêm 658 trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại 14 địa phương, trong đó có thêm 2 ca tử vong. Thủ đô Moskva tiếp tục là địa phương đứng đầu toàn quốc về số ca nhiễm bệnh mới với 536 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.893.

Tại Đức, Viện nghiên cứu Robert Koch cho biết nước này ghi nhận thêm 5.936 ca mắc bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua. Con số này giảm nhẹ so với số ca nhiễm mới ghi nhận của một ngày trước đó và là ngày giảm thứ ba liên tiếp.

Trong khi đó, Hà Lan có thêm 1.224 ca mắc bệnh COVID-19 và 115 ca tử vong. Như vậy, nước này đã có tổng cộng 17.851 người mắc bệnh và 1.766 người tử vong do COVID-19.

Trong ngày, Singapore cũng vừa ghi nhận thêm 120 trường hợp mắc bệnh COVID-19, mức tăng cao nhất trong ngày từ trước đến nay. Đến nay, Singapore đã ghi nhận tổng cộng 1.309 ca mắc COVID-19, trong đó có 6 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế Malaysia thông báo đã ghi nhận thêm 179 trường hợp mắc bệnh COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại nước này lên con số 3.662.

Malaysia cũng đã ghi nhận thêm 4 ca tử vong mới, nâng tổng số bệnh nhân thiệt mạng trong dịch COVID-19 lên 61 người. Nền kinh tế lớn thứ 3 Đông Nam Á hiện đang là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch bệnh COVID-19.

Trong khi đó, Philippines đã có thêm 152 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và 8 trường hợp tử vong. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 ở Philippines là 3.246 trường hợp, trong đó có 152 bệnh nhân tử vong.

Tại Indonesia, chính quyền đã ghi nhận thêm 181 ca mắc bệnh COVID-19 và 7 trường hợp tử vong. Hiện Xứ sở Vạn đảo đã có 2.273 người mắc bệnh COVID-19 với 198 ca tử vong.