Điều chỉnh tiền lương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Vấn đề tiền lương, đời sống một lần nữa “nóng” lên trên nghị trường. Và chiều 11/11, với 451/456 tổng số đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Điểm đáng chú ý với những người hưởng lương là việc thực hiện chính sách tiền lương. Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương trong năm 2023. Quốc hội giao Chính phủ từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách Nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Đúng là, tiền lương luôn là vấn đề muôn thuở. Nếu gắn tiền lương (nói chung là thu nhập) với vấn đề thuộc cơ chế như tự chủ thì thực sự đang đáng quan tâm, nhất là lĩnh vực giáo dục, y tế.

Ngoài ra, chúng ta cần phải điều chỉnh tiền lương, tiền công theo Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc ​và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Ngành Y tế là một ngành đặc thù, việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng lao động rất đặc biệt nhưng tiền lương thì chưa đặc biệt. Nhiều ý kiến cho rằng, cần phải điều chỉnh bất cập này ngay lập tức.

Phân hóa tiền lương và mức sống của người hưởng lương giữa khu vực công và khu vực thị trường ngày càng lớn đã và đang dẫn đến tâm lý: một bộ phận người hưởng lương khu vực công không chuyên tâm trong công việc, nảy sinh tiêu cực, bỏ bê công việc...

Do thu nhập thấp, nhiều vấn đề chưa rõ ràng, trói buộc nên đang có dòng “dịch chuyển” lao động từ công sang tư, ngoài ý muốn, bất thường. Chỉ riêng một bệnh viện đặc biệt ở Hà Nội từ tháng 1/2022 đến nay, có 110 cán bộ giỏi, kể cả khối hậu cần, kế toán chuyển đi do chi trả, đãi ngộ không xứng đáng. Tình trạng giáo viên bỏ việc, nghỉ việc cũng đang đáng báo động.

Nhiều ý kiến của chuyên gia cho rằng, hiện nay một số bệnh viện xin “đoạn tuyệt” với tự chủ là do quy định chưa hợp lý. Làm thế nào để phát triển bệnh viện một cách bền vững để đội ngũ thầy thuốc được chăm sóc tốt hơn, cuối cùng là người dân được thụ hưởng? Chủ trương mà Đảng và Nhà nước ta thực hiện đúng chính sách an sinh xã hội, nhân văn, nhân đạo, nhân bản, nhưng để đi vào thực tế cần được giải quyết đồng bộ.

Đọc thêm