Đổi mới, sáng tạo, đưa sự nghiệp đào tạo các chức danh tư pháp lên tầm cao mới

(PLO) - Sáng 23/11, tại Hà Nội, Học viện Tư pháp (HVTP) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Phó trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cùng đại diện nhiều cơ quan, ban ngành đã tới dự Lễ kỷ niệm. 
Qua 15 năm xây dựng, HVTP (tiền thân là Trường Đào tạo các chức danh Tư pháp) từng bước trưởng thành về mọi mặt, từ tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế đến xây dựng cơ sở vật chất…, khẳng định vị trí hàng đầu trong đào tạo các chức danh tư pháp của đất nước. 
Tính đến nay, HVTP đã đào tạo được hơn 33.000 học viên các chức danh tư pháp, đáp ứng được chất lượng theo mục tiêu đào tạo, đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động tư pháp. Cùng với công tác đào tạo thì công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng đã được Học viện chú trọng nhằm đào tạo đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cắt băng khánh thành trụ sở Học viện Tư pháp
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu,
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cắt băng khánh thành trụ sở
Học viện Tư pháp 
Biểu dương và ghi nhận thành tích của HVTP, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp giỏi về chuyên môn, vững về phẩm chất đạo đức, đáp ứng công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 
Phó Thủ tướng yêu cầu Học viện tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác đào tạo cán bộ nguồn của các chức danh tư pháp, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong Đề án “Xây dựng HVTP thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời nghiên cứu nhu cầu đào tạo của xã hội, xác định yêu cầu cho các chức danh tư pháp để đào tạo nguồn lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. 
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường tin rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành của Trung ương…, HVTP sẽ vượt qua mọi khó khăn, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế để đưa sự nghiệp đào tạo các chức danh tư pháp của mình lên một tầm cao mới.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho HVTP và cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường… cắt băng khánh thành trụ sở, trồng cây lưu niệm.

Đọc thêm