Đồn biên phòng Phú Mỹ chăm lo đời sống đồng bào vùng biên Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới, trong thời gian qua, Ban chỉ huy đồn Biên phòng Phú Mỹ đã cùng với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã có nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mô hình hướng về đồng bào nghèo, góp phần hoàn chỉnh các tiêu chí nông thôn mới.

Địa bàn Đồn Biên phòng Phú Mỹ quản lý là 2 xã Phú Mỹ và Phú Lợi, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 40%. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân còn nhiều khó khăn. Do vùng đất phèn, mặn, khó trồng trọt, chăn nuôi, nên tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao.

Theo đó, các chương trình, phần việc hướng về đồng bào nghèo do Bộ tư lệnh Biên phòng phát động đều được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, Chương trình “Nâng bước em đến trường” được cấp ủy, ban chỉ huy đồn Biên phòng Phú Mỹ đặc biệt quan tâm thực hiện, xét chọn những học sinh thật sự khó khăn nhưng có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập để hỗ trợ.

Đơn vị đang nhận đỡ đầu 15 cháu, gồm 6 cháu học sinh Việt Nam, 9 cháu học sinh nước bạn Campuchia. Mỗi tháng các cháu được nhận 500.000 đồng từ nguồn đóng góp của các chú bộ đội Biên phòng. Nhờ đó, các cháu thêm động lực, có tiền trang trải cuộc sống, mua dụng cụ học tập.

Ngoài “Nâng bước em đến trường”, mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” cũng được đơn vị tích cực tham gia. Đồn nhận nuôi tại đơn vị 1 cháu, giao cho đội vận động quần chúng chăm sóc, quản lý, dạy bảo.

Tháng 10/2022 thực hiện Công văn số 1383 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang về việc triển khai thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường”, đơn vị lại tiếp tục đứng ra phối hợp với địa phương, các đoàn thể xét, chọn hỗ trợ 24 cháu học sinh Khmer. Mỗi cháu được nhận 1,1 triệu đồng hàng tháng, nguồn kinh phí do Bộ quốc phòng cấp.

Ngoài ra, đơn vị còn duy trì Chương trình “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần xây dựng nền biên phòng vững chắc, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Cùng với đó, đơn vị tích cực tham gia các hoạt động của Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Trong đó, hỗ trợ 5 hộ vay 100 triệu đồng chăn nuôi bò sinh sản, 5 hộ vay 20 triệu đồng chăn nuôi heo thịt, 14 hộ vay 70 triệu đồng chăn nuôi gia cầm, 10 hộ vay 50 triệu đồng làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cỏ bàng…

Tiền lãi thu được từ nguồn vốn cho vay trên được Hội liên hiệp phụ nữ xã quản lý và sử dụng hiệu quả, bằng các công trình phần việc như: đầu tư lắp 36 cây đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng đường giao thông nông thôn, đơn vị còn thường xuyên phối hợp với Trạm Y tế xã, các phòng khám trong, ngoài tỉnh tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe sinh sản và các bệnh về mắt cho hàng ngàn người dân trên địa bàn.

Ban chỉ huy đồn BP Phú Mỹ, vận động người cao tuổi, phật tử chung tay bảo vệ vùng biên.Ban chỉ huy đồn BP Phú Mỹ, vận động người cao tuổi, phật tử chung tay bảo vệ vùng biên.

Nhằm hướng đến các hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh và gắn kết thêm tình quân – dân, trong các dịp lễ, tết cổ truyền của đồng bào Kinh, Khmer, đơn vị tổ chức các hoạt động “Tết quân – dân”, phối hợp vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện… tặng quà, xe đạp, tập, sách tặng hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Qua hơn 2 năm tham gia các hoạt động hướng về đồng bào nghèo vùng biên, đơn vị đã vận động được tiền, quà hơn 700 triệu đồng.

Trung tá Danh Tâm, Chính trị viên đồn Biên phòng Phú Mỹ cho biết: “Hàng năm, đơn vị còn tổ chức thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu UBND huyện ra quyết định công nhận 86 hộ dân sinh sống trên biên giới tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Việc công nhận 86 hộ dân, là đồn Biên phòng có thêm 86 cột mốc sống, sẵn sàng tham gia và vận động mọi người dân tham gia các phong trào vì chủ quyền an ninh biên giới. Và cũng chính những hộ dân này, hàng tháng đã cung cấp cho lực lượng Biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ cho đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia…”.

Đọc thêm