Đồng bào dân tộc thiểu số tại Bình Định sôi nổi tham gia Ngày hội văn hóa - thể thao

(PLVN) - Tối 5/6, tại thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), UBND tỉnh Bình Định tổ chức Khai mạc Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ XVII năm 2024.
Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, luân phiên tại các huyện có đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Thông qua ngày hội, những sắc thái văn hóa truyền thống của các dân tộc được khôi phục, bảo tồn, phát huy và nâng cao ở nhiều lĩnh vực như: các lễ hội dân gian, dân ca, dân vũ, dân nhạc, văn hóa ẩm thực, phong tục tập quán, cùng với những hoạt động văn hóa - thể thao khác. Qua Lễ hội, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, khích lệ sáng tạo những giá trị văn hóa mới, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng và phát triển đời sống văn hóa.

Các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng tại khai mạc ngày hội.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định năm nay là hoạt động có quy mô lớn, hoành tráng. Đây là dịp để giao lưu, trao đổi, giới thiệu những đặc trưng văn hóa các dân tộc thiểu số giữa các địa phương, tạo điều kiện cho đồng bào tham gia các hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể thao, đáp ứng các tiêu chí văn hóa về nông thôn mới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định thăm đồng bào Chăm ở Vân Canh.

Ngày hội năm nay có 6 đoàn tham gia, gồm các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Cát, Hoài Ân và An Lão.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày với 5 hoạt động thi nội dung văn hóa, 5 hoạt động thi nội dung thể thao và 2 hoạt động giao lưu văn hóa.

Ngày hội năm nay có 6 đoàn tham gia.

Phát biểu tại khai mạc, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, ngày hội đã có sự tiếp nối giữa những sinh hoạt vừa có tính văn hóa truyền thống vừa có tính hiện đại, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các giá trị văn hóa truyền thống miền núi Bình Định ngày càng được khôi phục và góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của đồng bào trong việc gìn giữ môi trường, bản sắc văn hóa, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào ‘Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương”.

Thi đẩy gậy tại ngày hội.

“Mỗi kỳ tổ chức ngày hội hiệu quả đã mang lại những kết quả đáng trân trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh. Qua Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ XVII này, tôi hy vọng rằng với những hoạt động văn hóa - thể thao phong phú, hấp dẫn, đa dạng mà các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của các dân tộc mang đến ngày hội sẽ là những bông hoa góp phần làm rạng rỡ bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em trong vườn hoa văn hóa, nghệ thuật của quê hương Bình Định”, ông Giang cho biết.