Động đất ở Afghanistan: Số người thiệt mạng tăng lên hơn 1.000 người

0:00 / 0:00
0:00
Số người thiệt mạng sau trận động đất ở Đông Afghanistan đã tăng lên hơn 1.000 người, giới chức tỉnh Paktika, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cho biết.

“1.000 người thiệt mạng, 1.500 người bị thương. Những con số này sẽ còn tiếp tục gia tăng. Những người bị thương đã được đưa tới Kabul và Gardez”, ông Mohammad Amin Hozaifa, Giám đốc Cơ quan thông tin và văn hóa tỉnh Paktika cho biết.

Tỉnh Paktika là một trong các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề vì trận động đất xảy ra sáng 22/6/2022. Ảnh: Reuters

Theo thông tin chính thức từ các quan chức phụ trách ứng phó thảm họa, số người bị thương sau trận động đất là 600 người.

Trận động đất mạnh 6,1 độ xảy ra sáng 22/6 (theo giờ dịa phương) cách khu thành phố Khost 44 km về phía Tây Nam. Trận động đất có độ sâu 10km.

Theo các báo cáo, phần lớn nạn nhân tử vong được xác nhận tại các huyện của tỉnh Paktika, phía Đông Afghanistan, trong đó huyện Gayan là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Paktika. Ngoài ra, các tỉnh Khost và Nangarhar cũng báo cáo nhiều trường hợp thiệt mạng.