Đồng Nai: Sống chung với nhà máy rác chưa chịu di dời, người dân kêu cứu

(PLO) -Những ngày gần đây, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được rất nhiều phản ánh từ người dân sống tại tổ 10, 11 khu phố 3, phường Trảng Dài, tp Biên Hòa về việc ô nhiễm môi trường từ nhiều năm nay gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực được cho là xuất phát từ nhà máy xử lý rác (NMXLR) của Công ty Cổ phần Môi trường Đồng Xanh.


Người dân phải sống ngay cạnh nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm
Người dân phải sống ngay cạnh nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm

Ngày 3/1/2018, nhóm phóng viên đã xuống làm việc tại khu vực cạnh NMXLR, trò chuyện cùng phóng viên, ông T.H.C – một người dân sống tại tổ 10, kp 3, phường Trảng Dài, cho biết: “NMXLR này tồn tại lâu rồi mà vẫn chưa chịu di dời, người dân ở đây phải sống chung với ô nhiễm nhiều năm nay rồi, đặc biệt hôm thứ 7 ngày 30/12/2017 này, nhà máy xả khói đen sì, khét mù, tôi phải bắt các cháu vào nhà đóng cửa sinh hoạt chứ ngồi ngoài sân sao mà chịu nổi, mà nhà máy này hoạt động cả ngày lẫn đêm thì làm sao người dân chịu nổi”. 

Cũng sống tại khu vực cạnh nhà máy xử lý rác, Bà N.T.H chia sẻ: “Nhiều khi chiều mát muốn ra ngoài chơi nhưng vừa mở cửa ra thì phải đóng ngay cửa vào vì đủ loại mùi hôi thối, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, người lớn còn bị bệnh nói gì trẻ con, mà đa số là mắc các bệnh về hô hấp”

Bà N.T.kH còn cho biết thêm:”ở đây hoàn toàn là phải sử dụng nước máy, trước đây có mấy nhà bỏ tiền khoan giếng nhưng không sử dụng được vì nước đục như nước gạo mà hôi lắm”. 

Những đống rác chồng chất trong các nhà kho tập kết “lộ thiên”
Những đống rác chồng chất trong các nhà kho tập kết “lộ thiên”

Đi tới khu vực sau lưng NMXLR phóng viên tận mắt chứng kiến những đống rác cao như tòa nhà 2 tầng trong các nhà kho tập kết, các nhà kho này được quây bằng tôn nhưng xuống cấp nghiêm trọng, anh B bức xúc những nhà kho này xuống cấp từ lâu nhưng phía ban quan lý nhà máy không khắc phục nên mùi hôi, thối thốc ra phía sau khu dân cư liên tục, trời nắng đã hôi, trời mưa nước từ nhà máy chảy còn hôi nữa, mặc dù đã dán băng keo kín các cửa nhưng mùi vẫn cứ hôi.

Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Trảng Dài và bà Thái Thùy Trang, cán bộ địa chính phường Trảng Dài cho biết: ”theo như tinh thần của các cuộc họp của tỉnh chỉ đạo đến ngày 31/12/2017 NMXLR của Công ty Cổ phần Môi trường Đồng Xanh phải di dời về địa điểm mới ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa di dời, Công ty thương mại Cổ phần Môi trường Đồng Xanh có làm đơn kiến nghị tỉnh cho xem xét di dời đến tháng 6 nhưng chưa được UBND tỉnh chấp thuận”

Khói bụi mù mịt xả ra môi trường xung quanh
Khói bụi mù mịt xả ra môi trường xung quanh

Được biết vào tháng 4/2009, hàng trăm người dân phường Trảng Dài, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bao vây trước cổng NMXLR của Công ty Cổ phần Môi trường Đồng Xanh để chặn xe rác, phản đối việc gây ô nhiễm môi trường của công ty này.

Tháng 4/2009, công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh nhận chuyển nhượng Nhà máy xử lý rác thải của công ty Vũ Nhựt Hồng với diện tích 5ha và tiếp tục hoạt động thử nghiệm trong vòng 1 tháng với công suất 100 tấn rác tươi/ ngày, đến nay mỗi ngày có khoảng 250 tấn rác tươi tập kết về đây chờ xử lý thành phân vi sinh.

Đọc thêm