Đồng Nai thu ngân sách tăng mạnh, bất chấp dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
Tuy chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, nhưng kết quả thu ngân sách từ đầu năm 2021 đến nay trên địa bàn Đồng Nai vẫn là một điểm sáng ấn tượng trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả thu ngân sách từ đầu năm 2021 đến nay trên địa bàn Đồng Nai vẫn là một điểm sáng ấn tượng trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng khẳng định, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, lại được sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và tinh thần vượt khó của nhân dân, từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ nỗ lực với tinh thần cao nhất và đạt được kết quả tốt nhất có thể trong lĩnh vực này.

Nguyên nhân nào giúp cho số thu tăng mạnh?

Hơn bảy tháng qua, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, gian nan mà Đồng Nai phải hoàn thành trong điều kiện vô cùng khó khăn, đó là công tác thu ngân sách. Do tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội, tốc độ kinh tế suy giảm đáng kể, xuất nhập khẩu, thương mại dịch vụ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung cao độ, chung sức đồng lòng cùng toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp vượt khó. Toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Chính phủ và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vừa ổn định sản xuất kinh doanh, duy trì phát triển kinh tế, giúp lấy lại đà tăng trưởng và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Cũng nhờ đó mà bức tranh kinh tế địa phương xuất hiện rất nhiều điểm sáng.

Một trong những nguyên nhân thu ngân sách nửa đầu năm đạt cao trong bối cảnh gặp nhiều thách thức, chủ yếu do kinh tế địa phương khởi sắc. Nguyên nhân chủ quan, trước hết đó là tinh thần chủ động của chính quyền các cấp, của doanh nghiệp và người dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Theo đó, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát các nguồn thu, có các biện pháp thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Song song đó, tỉnh thường xuyên chú trọng các biện pháp hỗ trợ kích thích doanh nghiệp tăng cường sản xuất, xuất khẩu hàng hóa để tăng nguồn thu cho ngân sách. Dù dịch bệnh tác động xấu đến sản xuất công nghiệp nhưng tín hiệu tốt là một số ngành sản xuất công nghiệp chủ lực vẫn có sự phục hồi rõ nét, tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2020.

Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ chích vắc xin ngừa COVID-19. Bên cạnh giải pháp cấp bách trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh mà qua đó, giúp kinh tế Đồng Nai trở lại quỹ đạo phát triển mạnh mẽ".

Làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 khiến nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (DN FDI) trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhưng, các doanh nghiệp vẫn nỗ lực để đứng vững, tăng doanh thu cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu. Nắm bắt nhu cầu tăng cường tìm mua nguyên liệu trong nước, các DN FDI ở Đồng Nai đã mở rộng tiêu thụ nội địa. Theo đó, 7 tháng của năm 2021, các DN FDI trên địa bàn tỉnh tiêu thụ ở thị trường nội địa gần 4,4 tỷ USD, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2020. Không dừng lại ở đó, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng nhờ tranh thủ được đà phục hồi của nền kinh tế. Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 11,6 tỷ USD, tăng hơn 34 % so với cùng kỳ năm 2020, nhất là xuất siêu gần 2 tỷ USD, giúp tỉnh giữ vững được xuất siêu liên tục tăng qua các năm.

Những ngày dịch bệnh diễn biến căng thẳng như thế này, các DN FDI cũng như doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước vẫn đang “gồng mình” để phòng, chống dịch bệnh cùng lúc duy trì sản xuất.

Trong khi dốc toàn lực để chặn đứng dịch bệnh, thu ngân sách của Đồng Nai vẫn đạt ở mức cao.

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

Để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có thêm động lực vượt khó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương tích cực hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất lưu thông và xuất khẩu hàng hóa. Có kế hoạch hỗ trợ nhanh gọn cho người dân và doanh nghiệp các thủ tục hành chính, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để nhanh chóng đưa các dự án đi vào hoạt động sản xuất, tạo thêm việc làm, sớm đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh đi vào nền nếp trong điều kiện bình thường mới. Chỉ đạo Ban Quản lý các KCN Đồng Nai nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, giúp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn , đứt gãy và đứng vững trước bối cảnh hiện nay.

Dịch đang dữ dội lan rộng, tràn vào hơn 100 doanh nghiệp ở Đồng Nai khiến hàng chục ngàn công nhân phải tạm nghỉ việc. Quá trình giãn cách xã hội để phòng, chống dịch được nhận định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thu ngân sách nhà nước của tỉnh những tháng cuối năm. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khẳng định toàn tỉnh sẽ quyết tâm vượt qua thử thách, không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội đề ra cho cả năm 2021. Trong đó, phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội (GRDP) từ 8% trở lên; tổng thu ngân sách đạt dự toán được Trung ương giao. Trong thực tế, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tỉnh Đồng Nai đang bằng mọi cách nhanh chóng kiềm chế và khống chế dịch Covid-19, sớm ổn định lại sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Riêng ngành Thuế đang rất cố gắng để hoàn thành dự toán thu ngân sách những tháng cuối năm. Năm 2020, tỉnh Đồng Nai thu ngân sách 54.203,7 tỉ đồng, đạt 102% dự toán được giao.

Tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm đạt hơn 105.300 tỷ đồng, tăng 5,74% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước đạt cao và tỉnh hoàn toàn có thể đạt chỉ tiêu pháp lệnh được Trung ương giao cho năm nay. Cụ thể, ở thời điểm mới đi qua nửa chặng đường năm 2021, nhưng Đồng Nai đã thu được 38,755 nghìn tỷ đồng, đạt tới 82% chỉ tiêu được giao cả năm và tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2020.

Với lũy kế trên, Đồng Nai ở vị trí thứ 6 trong top 10 địa phương đứng đầu về thu ngân sách trên cả nước. Tiếp nối thành quả đáng khích lệ, đến hết tháng 7 vừa qua, công tác thu ngân sách nhà nước của tỉnh ước đạt khoảng 43 ngàn tỷ đồng, đạt 91% dự toán năm và tăng 41% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, thu nội địa ước đạt 31,3 ngàn tỷ đồng, đạt 92% so với dự toán năm và tăng 38% so với cùng kỳ. Thu lĩnh vực xuất nhập khẩu ước đạt 11,7 ngàn tỷ đồng, đạt 88% so với dự toán năm và tăng 13% so với cùng kỳ.

Đọc thêm