Động thái mới của Liên minh châu Âu với Nga

(PLVN) - Liên minh châu Âu đã đưa Nga vào danh sách các quốc gia được coi là thiên đường thuế, hãng tin TASS dẫn tuyên bố ngày 14/2 của Hội đồng châu Âu (EC) cho biết.
Ảnh minh họa.

Theo đó, EC thông báo đã quyết định bổ sung Quần đảo Virgin thuộc Anh, Costa Rica, Quần đảo Marshall và Nga vào danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác vì mục đích thuế của EU.

Theo tuyên bố, Nga bị đưa vào danh sách nêu trên sau khi nhóm quy tắc ứng xử của EC đã tiến hành so sánh các quy định trong luật mới của Nga được thông qua vào năm 2022 với các tiêu chí quản lý thuế tốt theo bộ quy tắc của châu Âu.

Kết quả, nhóm rà soát cho rằng Nga đã không thực hiện cam kết giải quyết các khía cạnh có hại của chế độ đặc biệt đối với các tổng công ty quốc tế.

Ngoài ra, EC cũng cho rằng, đối thoại với Nga về các vấn đề liên quan đến thuế đã đi vào bế tắc sau chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Truyền thông Nga cho biết, hiện nay, có 16 quốc gia và vùng lãnh thổ có tên trong danh sách đen thiên đường trốn thuế của EU.