Dự án làm đường gây hư hỏng nhà dân tại Quảng Bình: Chủ đầu tư đưa ra phương án giải quyết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sự việc xảy ra khi thi công tuyến đường tránh QL12A đoạn chạy qua thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Chủ đầu tư đã tạm thời cho các nhà thầu dừng thi công để đánh giá lại sự việc. (Ảnh trong bài: Tám Bảy)
Chủ đầu tư đã tạm thời cho các nhà thầu dừng thi công để đánh giá lại sự việc. (Ảnh trong bài: Tám Bảy)

Qua rà soát của chính quyền xã Quảng Xuân, hiện có 44 công trình của 41 hộ dân bị ảnh hưởng nứt nhà khi thi công dự án thành phần 1 - đầu tư xây dựng QL12A đoạn tránh TX Ba Đồn. Trong đó, có 6 công trình gần vị trí tuyến đang thi công, 11 công trình gần trên tuyến nhưng chưa triển khai thi công đoạn tuyến này (cách xa đoạn tuyến thi công).

Dự án đầu tư xây dựng QL12A đoạn tránh TX Ba Đồn do liên danh Cty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Trường Thành - Cty TNHH Đầu tư Xây dựng Tổng hợp 568 - Cty CP Đầu tư & Xây dựng công trình 3 thi công. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình (BQL) làm chủ đầu tư.

Chị Nguyễn Thị Hằng (ngụ thôn Thanh Lương) chỉ tay vào căn nhà bị nứt và cho rằng những vết nứt này xuất hiện sau khi các nhà thầu tiến hành thi công bằng máy lu rung. Vì vậy, đơn vị thi công cần có các cam kết đền bù thỏa đáng để bà con yên tâm.

“Cuộc sống gia đình đảo lộn vì công trường thi công ngay cạnh nhà, suốt ngày rầm rầm, rất nguy hiểm. Người dân có lúc cảm thấy ở trong nhà rất nguy hiểm và hoang mang, đời sống tinh thần, sức khỏe đều không yên tâm. Vì vậy cần làm rõ ràng việc thiệt hại của gia đình tôi được hỗ trợ như thế nào, đền bù thiệt hại ra sao?”.

Căn nhà kiên cố hai tầng của bà Võ Thị Hiền ở gần đó cũng xuất hiện những vết nứt trên tường và trần nhà. Gia đình bà kinh doanh ăn uống, gần năm qua việc kinh doanh vì ảnh hưởng công trường mà gặp nhiều bất lợi, khách không tới quán.

Tình trạng nứt không chỉ xuất hiện tại các nhà dân ở thôn Thanh Lương mà còn xảy ra tại các dãy phòng của Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch, cách công trường chỉ khoảng 10m.

Trước tình trạng rung lắc, nứt tường, Trung tâm này phải tạm di dời học viên qua chỗ khác để đảm bảo an toàn. Đồng thời lắp biển cảnh báo nguy hiểm, căng dây không cho ai vào các dãy nhà bị nứt.

Ông Trần Quang Trung (Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch) cho biết, trong phạm vi thi công, huyện đã bồi thường xong và đã bàn giao mặt bằng đầy đủ cho các bên liên quan.

Vấn đề thi công gây nứt nhà dân, UBND huyện đã nhận được đơn phản ánh của người dân. Huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn đi kiểm tra thực tế, ghi nhận hiện tượng như người dân phản ánh là có. Huyện đã liên hệ chủ đầu tư và các đơn vị thi công, bảo hiểm để phối hợp tổ chức, gặp gỡ đối thoại với bà con, làm rõ vụ việc, có phương án xử lý. Huyện cũng đề nghị đơn vị thi công có phương án thi công phù hợp.

“Về công tác tái định cư, chúng tôi đã phê duyệt khu tái định cư Đồng Đường tại vị trí xã Quảng Xuân cho các hộ dân có nhu cầu. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao đó để có sự hài hoà và người dân không chịu quá nhiều thiệt thòi”, ông Trung nói.

Chị Nguyễn Thị Hằng bên căn nhà bị ảnh hưởng vì công trường thi công.

Chị Nguyễn Thị Hằng bên căn nhà bị ảnh hưởng vì công trường thi công.

Trao đổi với PLVN, đại diện đơn vị thi công là ông Phan Huy Hoàng (Phó Giám đốc Cty CP Trường Thành ) thừa nhận, quá trình thi công “dù bảo đảm theo quy trình nhưng vẫn xảy ra sự việc nứt nhà dân, ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận”.

“Chúng tôi đã làm theo đề cương, quy trình hướng dẫn của dự án. Máy móc thiết bị cũng được phê duyệt, chấp thuận; và để ra sự việc trên là điều hết sức đáng tiếc. Từ ngày 29/2, chúng tôi đã dừng thi công và đang tính tới biện pháp thi công khác; khả năng là giá thành phải đội lên. Hiện tại 20 công nhân cũng như tài xế; một số phải tạm nghỉ, một số thi công ở đoạn khác”, ông Hoàng cho biết.

Đại diện BQL cho biết, đơn vị đã đánh giá và lường trước được rủi ro nên đã mua gói bảo hiểm công trình. Sau khi xảy ra sự việc, BQL đã báo ngay với phía bảo hiểm. “Đơn vị thi công không có lỗi mà đây là do nguyên nhân khách quan; phía bảo hiểm phải chịu”, đại diện BQL nhận định.

“Sau khi có thông tin phản ánh từ người dân và chính quyền địa phương. Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng thi công. Hiện tại, đơn vị bảo hiểm và đơn vị giám định độc lập đang lập dự toán. Dự kiến cuối tuần này sẽ công khai với người dân. Đồng thời, chúng tôi cũng đang nghiên cứu phương án thi công phù hợp như dùng các thiết bị ít gây chấn động. Mong rằng sẽ sớm giải quyết vướng mắc để đáp ứng tiến độ thi công xây dựng công trình”, ông Nguyễn Ngọc Quý (Giám đốc BQL) trả lời.

Được biết, dự kiến trong ngày 27 và 28/3, tại hội trường xã Quảng Xuân, TCty Bảo hiểm PVI tổ chức buổi làm việc về kết quả giám định và phương án bồi thường tổn thất nhà ở và công trình của tổ chức, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đọc thêm