Dự đoán đáng chú ý về kết quả của Tổng thống Putin tại cuộc bầu cử sắp diễn ra

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể giành được tới 82% trong tổng số phiếu bầu tại cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào từ ngày 15/3 đến ngày 17/3 tới, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu dự kiến là 71%.
Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra trong 3 ngày là 15, 16 và 17/3 và đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày đầu tiên ở Nga.
Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra trong 3 ngày là 15, 16 và 17/3 và đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày đầu tiên ở Nga.

Theo hãng tin TASS, trên đây là kết quả một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu ý kiến công chúng của Nga thực hiện hôm 6/3 và vừa được công bố.

“Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Nga ước tính là 71%. Ông Vladimir Putin có thể nhận được 82% số phiếu bầu”, Trung tâm Nghiên cứu ý kiến công chúng của Nga cho hay.

Theo ước tính của Trung tâm trên, số phiếu bầu dự kiến của các ứng cử viên còn lại như sau: Ông Nikolay Kharitonov của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) sẽ đứng thứ hai với tỷ lệ 6% phiếu bầu, ông Vladislav Davankov của đảng Nhân dân mới sẽ nhận được số phiếu tương tự và cùng xếp ở vị trí thứ hai với 6% phiếu bầu, trong khi ứng cử viên Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) sẽ giành được 5%.

Theo một cuộc thăm dò do Tổ chức thăm dò ý kiến công chúng thực hiện từ ngày 4 đến ngày 6/3 với 1.500 người tham gia, ông Putin có thể giành được 80% tổng số phiếu bầu, còn ông Kharitonov có thể nhận được 5,7%, ông Slutsky là 5,6% và ông Davankov là 4,6. %. Theo thăm dò này, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ là 69,8%.

Hội đồng Liên bang Nga đã ấn định lịch bầu cử tổng thống Nga vào ngày 17/3. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong 3 ngày là 15, 16 và 17/3 và đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày đầu tiên ở Nga.