Đưa ảnh người yêu lên mạng môi giới bán dâm

(PLO) - Ngày 11/4, TAND quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) mở phiên xử sơ thẩm 4 bị cáo trong đường dây môi giới mại dâm.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, tối 30/7/2017, qua nguồn tin, Công an quận Thanh Khê ập vào nhà nghỉ Thanh Thảo (793 Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) do Đỗ Thị Thúy Mai (52 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) làm chủ, bắt quả tang nhiều đôi đang có hành vi mua bán dâm.

Cụ thể, ở phòng 402 và 204, Vũ Thị S.T. (24 tuổi, ngụ Pleiku) và Phạm Thị H. (29 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) bán dâm cho Nguyễn M. (26 tuổi) và Lê V. (28 tuổi, cùng ngụ Thừa Thiên - Huế).

Tại phòng 401, Ngô Hồng Lê (27 tuổi, TP.Đà Nẵng), Cao Thanh Vi (25 tuổi, TP.Quảng Ngãi) chụp ảnh khỏa thân của Phạm Thị S. (28 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) và dùng laptop, điện thoại đăng lên mạng môi giới bán dâm cho Phạm Thị H. và Phạm Thị S.

Theo điều tra, Phạm Thị H., Phạm Thị S. là người yêu của Vi, Lê, cả 4 người thuê phòng 401, sống chung từ tháng 11/2016; S.T. thuê phòng từ tháng 7/2017, ban ngày làm tóc, ban đêm làm thêm bán dâm.

Còn Lê Thị Lan (50 tuổi, ngụ quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) sau khi thụ án 5 năm tù tội chứa mại dâm, được Mai chiêu nạp làm lễ tân kiêm điều hành đường dây mại dâm với 3 cô gái trên.

Theo sổ ghi chép và tin nhắn trao đổi, từ 25/1/2017 đến 30/7/2017, H. bán dâm 8 lần, S. 65 lần, từ 12/7/2017 đến 30/7/2017, S.T. bán dâm 15 lần.

3 gái mại dâm thu được khoảng 40 triệu đồng, riêng 3 tháng H., S. hành nghề trước đó không xác định được do không có ghi chép. Lan trục lợi từ môi giới mại dâm 2,66 triệu đồng, Mai hưởng từ cho thuê phòng bán dâm 6,04 triệu đồng.

Khi bị bắt, Vi có 16 triệu đồng, theo khai nhận, toàn bộ là tiền của 2 gái bán dâm bị Vi thu giữ, trong đó 10 triệu đồng của S. trả nợ cho Lê, 6 triệu đồng H. trả nợ cho Vi.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Lan 6 năm tù, Đỗ Thị Thúy Mai 2 năm 6 tháng tù cùng tội Chứa mại dâm, Cao Thanh Vi và Ngô Hồng Lê cùng 1 năm 6 tháng tù, tội Môi giới mại dâm.

Đọc thêm