Đưa hàng Việt về nông thôn ở Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thực hiện Kế hoạch xúc tiến thương mại ngành Công Thương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Phát triển Công thương tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty TNHH Thương Mại và Truyền thông Quốc tế Giang Anh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Phiên chợ Đưa hàng Việt về nông thôn, khu đô thị, khu công nghiệp.
Phiên chợ hàng Việt thu hút được rất nhiều các tiểu thương và người dân tham gia hội chợ
Phiên chợ hàng Việt thu hút được rất nhiều các tiểu thương và người dân tham gia hội chợ

Phiên chợ có quy mô 60 gian hàng, của 100% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chủ yếu là những mặt hàng mang thương hiệu và nhãn mác Việt Nam. Các mặt hàng được giới thiệu, trưng bày tại phiên chợ khá phong phú, đa dạng, với các mặt hàng nông sản, lương thực, thực phẩm, đồ uống, hàng gia dụng, quần áo thời trang và đồ thủ công mỹ nghệ… cùng với các chương trình dịch vụ bán hàng, hậu mãi phù hợp điều kiện kinh tế của các gia đình tại địa phương.

Trước thực trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng bán trà trộn trên thị trường như hiện nay, việc tổ chức phiên chợ đã giúp người dân vùng nông thôn có cơ hội tiếp cận những mặt hàng đảm bảo chất lượng, xuất xứ và giá cả hợp lý. Hàng Việt đang ngày càng được khách hàng nông thôn ưa chuộng.

Phiên chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn, khu đô thị, khu công nghiệp” được tổ chức thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ kích thích tiêu dùng, phiên chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn” còn là cầu nối, tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trong và ngoài tỉnh có cơ hội khảo sát nhu cầu tiêu dùng của người dân, tìm kiếm thị trường, thành lập chi nhánh, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm và hợp tác sản xuất - kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.