Dừng tàu khẩn cấp vì…quên kính

Công ty đường sắt Tây Nhật Bản (JR West) đã phải xin lỗi khách hàng vì một sự việc hy hữu: người lái chuyến tàu cao tốc chạy qua Okayama tối 28/8 đã phanh tàu khẩn cấp do ông ta nhận ra rằng mình không đeo kính..
Công ty đường sắt Tây Nhật Bản (JR West) đã phải xin lỗi khách hàng vì một sự việc hy hữu: người lái chuyến tàu cao tốc chạy qua Okayama tối 28/8 đã phanh tàu khẩn cấp do ông ta nhận ra rằng mình không đeo kính.

Trước khi thực hiện dừng tàu, người lái đã thông báo qua hệ thống đàm thoại nội bộ rằng tàu phải dừng khẩn cấp vì một thành viên trong tổ lái không khỏe.
Ảnh minh họa.
Người lái tàu trên 48 tuổi, điều khiển chuyến tàu mang số hiệu Nozomi-53 chạy từ Tokyo tới Hakata.

Lúc hơn 8h tối 28/8, ông này liên hệ với văn phòng Tokyo, thông báo rằng mình quên kính và sẽ dừng tàu.

Sau đó, ông này dùng phanh khẩn cấp khi đoàn tàu còn cách ga Okayama khoảng 8 km.

Công ty JR West phải điều một lái tàu khác tới thay và tàu đến đích chậm 45 phút so với lịch trình.

Thông tin từ phía công ty cho biết, người lái tàu đã có thâm niên 24 năm và chỉ mới bắt đầu đeo kính từ tháng 8 vừa qua sau khi không đạt chuẩn về thị lực.

Q.Dương (theo Kyodo News)