“FLC Sầm Sơn sẽ làm thay đổi diện mạo du lịch Thanh Hóa”

(PLO) -Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã nhận xét như vậy khi đến thăm và làm việc tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sáng ngày 12/5/2015.
Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã nhận xét như vậy khiđến thăm và làm việc tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sáng ngày 12/5/2015.
Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã nhận xét như vậy khiđến thăm và làm việc tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sáng ngày 12/5/2015.
Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã nhận xét như vậy khiđến thăm và làm việc tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sáng ngày 12/5/2015.
Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã nhận xét như vậy khiđến thăm và làm việc tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sáng ngày 12/5/2015.
Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã nhận xét như vậy khiđến thăm và làm việc tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn tại t
“FLC Sầm Sơn sẽ làm thay đổi diện mạo du lịch Thanh Hóa”

Thăm quan các hạng mục của Quần thể dự án, Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn FLC và các đơn vị thi công trong việc đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ dự án cũng như ý nghĩa của dự án đối với phát triển du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh Thanh Hóa.

Mặc dù đã nghe nói về tiến độ thần tốc của dự án, song phải đến thực địa mới thấy rõ quy mô rất lớn của dự án và khối lượng công việc khổng lồ mà FLC đã làm. Dự án chắc chắn sẽ làm thay đổi diện mạo du lịch Thanh Hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh và tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói. Đồng thời cho biết sẽ đề xuất chọn Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn làm nơi tổ chức các hội nghị, hội thảo của ngành Thông tin - Truyền thông trong thời gian tới, như Hội nghị Truyền hình toàn quốc…, để qua đó góp phần quảng bá cho quần thể du lịch của FLC cũng như diện mạo mới của du lịch Thanh Hóa.

Bộ trưởng thăm và động viên cán bộ, công nhân viên trên công trường
 Bộ trưởng thăm và động viên cán bộ, công nhân viên trên công trường

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn là dự án trọng điểm của Tập đoàn FLC. Thời gian qua Tập đoàn này đã huy động tối đa nguồn lực của mình để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra. Hiện công trường dự án có gần 100 chuyên gia nước ngoài, gần 1.000 kỹ sư và gần 5.000 công nhân đang thay nhau làm việc 3 ca mỗi ngày để hoàn tất các hạng mục cuối cùng của dự án.

Ngày 30/4 vừa qua, dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn đã được khánh thành các hạng mục đầu tiên bao gồm Trung tâm hội nghị quốc tế 1.300 chỗ ngồi, Nhà câu lạc bộ golf và Khu biệt thự nghỉ dưỡng Fusion Resort Sầm Sơn - Giai đoạn 1.

Khu biệt thự Fusion Resort Sầm Sơn đã đón những vị khách đầu tiên
 Khu biệt thự Fusion Resort Sầm Sơn đã đón những vị khách đầu tiên

Cũng trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/4 vừa qua, khu Fusion Resort Sầm Sơn đã đón những vị khách đầu tiên. Khu biệt thự Fusion Resort Samson có 80% số căn đã được hoàn thiện. Serenity đã nhận được đặt phòng của các hãng lữ hành trong nước và quốc tế đến hết năm 2015 với hàng vạn lượt khách, trong đó có các tour tổ chức hội nghị, hội thảo.

Tới đây, Serenity sẽ tiếp tục xúc tiến quảng bá loại hình du lịch này và cả việc đăng cai tổ chức các festival văn hóa - thể thao - du lịch. Cuối tháng 4 vừa qua, Tập đoàn FLC, Serenity Holdings và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp sơ tuyển gần 1.000 lao động địa phương để đào tạo và đưa vào làm việc tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn.

Trò chơi trên nước tại FLC Sầm Sơn
Trò chơi trên nước tại FLC Sầm Sơn 

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ được khánh thành vào ngày 31/5 tới đây và sẽ bắt đầu đón những đoàn khách du lịch lớn từ đầu tháng 6. Với các hạng mục được đầu tư đồng bộ, quy mô lớn, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo du lịch Thanh Hóa, giúp nơi đây có thể phục vụ du khách 4 mùa trong năm.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn rộng hơn 200 héc-ta, do Tập đoàn FLC đầu tư với mức vốn 5.500 tỷ đồng. Ngoài 3 hạng mục vừa được khánh thành, FLC Sầm Sơn còn bao gồm một sân golf 18 lỗ dạng links ven biển dài nhất Việt Nam (FLC Samson Golf Links), một khách sạn 7 tầng và khu bungalow 5 sao với gần 600 phòng (À La carte Samson), bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam, các khu biệt thự, liền kề, vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời...

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn rộng hơn 200 héc-ta, do Tập đoàn FLC đầu tư với mức vốn 5.500 tỷ đồng. Ngoài 3 hạng mục vừa được khánh thành, FLC Sầm Sơn còn bao gồm một sân golf 18 lỗ dạng links ven biển dài nhất Việt Nam (FLC Samson Golf Links), một khách sạn 7 tầng và khu bungalow 5 sao với gần 600 phòng (À La carte Samson), bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam, các khu biệt thự, liền kề, vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời…

Đọc thêm