Gã con rể truy sát gia đình vợ bị tuyên mức án tử hình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, gã con rể dùng gậy truy sát cả gia đình vợ khiến 2 người tử vong, 2 người trọng thương.
Bị cáo Nay Y Tá tại toà.
Bị cáo Nay Y Tá tại toà.

Ngày 7/9, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử sở thẩm vụ án giết người gây rúng động dư luận hồi tháng 2. Bị cáo là Nay Y Tá (SN 1985, ngụ tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn trong việc phân chia tiền bán phân bò, ngày 26/2, giữa Nay Y Tá và vợ là chị M.H (40 tuổi) đã xảy ra cãi vã, xô xát. Lúc này, cha mẹ vợ Nay Y Tá là ông Y.T (73 tuổi), bà K.N (70 tuổi) và chị P.J.N.Đ (50 tuổi, chị gái vợ) sinh sống cạnh đó đã sang nhà can ngăn.

Nay Y Tá không nghe, đã dùng cây gỗ dài khoảng 1,4m đuổi đánh, đập vào đầu ông Y.T khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Đối tượng này tiếp tục dùng gậy đuổi đánh, đập nhiều nhát vào vùng đầu chị M.H và chị P.J.N.Đ khiến 2 nạn nhân tử vong.

Ông Y.T và bà K.N được người dân chuyển lên bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại toà, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là cố ý giết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Nay Y Tá trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người thân là vợ, chị vợ, cha mẹ vợ và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nay Y Tá mức án tử hình.

Đọc thêm