Giá dầu thế giới phục hồi phiên đầu tuần

(PLVN) - Mở đầu phiên giao dịch tuần mới, giá dầu thô thế giới tăng nhẹ trở lại.
Ảnh minh họa

Giá xăng dầu thế giới

Dữ liệu từ oilprice cho thấy, lúc 7h30 ngày 15/5 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 70,08 USD/thùng, tăng 0,04 USD/thùng, tương đương tăng 0,06%; giá dầu thô Brent giao ở mức 74,18 USD/thùng, tăng 0,01 USD/thùng, tương đương tăng 0,01%.

Tuần qua, giá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Giá dầu phục hồi nhẹ vào 2 phiên giao dịch đầu tuần. Nhưng giá dầu không giữ được đà tăng mà trượt dài vào 3 phiên sau đó. Trong 5 phiên giao dịch của tuần, giá dầu tăng 2 phiên và giảm liền 3 phiên.

Tính chung cả tuần qua, cả hai mặt hàng dầu chuẩn đều giảm khoảng 1,5% so với tuần trước.

Đây là tuần giảm thứ 4 liên tiếp của giá dầu thế giới. Vào tuần trước đó, giá dầu Brent đã giảm khoảng 6,67%, giá dầu WTI giảm khoảng 7,05%.

Tuy giá dầu đã giảm 4 tuần liên tiếp nhưng các chuyên gia vẫn kỳ vọng giá sẽ sớm tăng trở lại.

Theo một báo cáo hàng tháng mới đây của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) , nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong năm 2023 sẽ tăng 2,33 triệu thùng/ngày, tương đương 2,3%. Với sự tăng cầu này, trong khi nguồn cung từ nhóm OPEC và các nước đồng minh giảm, giá dầu được dự báo sẽ tăng vào nửa cuối năm nay.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 15/5 được áp dụng theo giá của Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh chiều 11/5.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.300 đồng/lít, giá xăng RON 95 giảm 1.320 đồng/lít so với hiện hành, giá các loại dầu cũng giảm 556 - 647 đồng/lít,kg.

Sau điều chỉnh này, giá bán của xăng E5 RON92 không cao hơn 20.131 đồng/lít và xăng RON95 không cao hơn 21.000 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S giảm 601 đồng/lít, về mức 17.653 đồng; dầu hỏa giảm 556 đồng/lít xuống 17.972 đồng và dầu mazut giảm 647 đồng/kg, về mức 14.862 đồng.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước 500 đồng/lít), các loại dầu ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước). Đồng thời không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.